Tiêm kích Mỹ "dằn mặt" dân quân thân Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ tư, 16/10/2019, 08:53
Tiêm kích F-15 và trực thăng AH-64 phô diễn sức mạnh, xua đuổi phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động quá gần lính Mỹ ở thị trấn Ain Issa.

"Lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm thỏa thuận không tiếp cận quá gần tới mức đe dọa lính Mỹ trên mặt đất. Mỹ phản ứng bằng hoạt động phô diễn lực lượng, sử dụng tiêm kích hạng nặng F-15 và trực thăng tấn công AH-64 Apache để thể hiện khả năng sẵn sàng đáp trả", quan chức Mỹ giấu tên tại Syria hôm qua nói với các phóng viên.

Tiêm kích F-15E Mỹ tuần tra tại Trung Đông hồi tháng 7. (Ảnh: USAF).

Tuy nhiên, phi cơ Mỹ chỉ bay thấp và tạo ra tiếng ồn lớn để "dằn mặt" phiến quân, khiến họ rời khỏi khu vực tác chiến. Không có phát đạn nào được bắn ra, quân đội Mỹ cũng gửi khiếu nại tới phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đường ngoại giao, quan chức trên cho biết thêm.

Mỹ đang rút khoảng 1.000 binh sĩ khỏi miền Bắc Syria, nhưng dường như một số đơn vị đặc nhiệm vẫn hoạt động tại khu vực Ain Issa, nằm trên đường cao tốc chiến lược M4 gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và cách không xa Raqqa, thành trì trước đây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình tại Đông Bắc Syria hôm 9/10 nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd (YPG) bị Ankara coi là khủng bố. Mục tiêu của Ankara là đẩy lùi lực lượng người Kurd khỏi biên giới, mở vùng đệm an toàn rộng khoảng 32km ở phía Bắc Syria.

Ngoài lực lượng chính quy của Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều đơn vị Quân đội Syria Tự do (FSA), nhóm phiến quân Syria được Ankara hậu thuẫn từ nhiều năm qua, cũng tham gia vào chiến dịch Mùa xuân Hòa bình.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích