Xử lý hàng loạt nhà hàng, khách sạn trưng biển hiệu bằng chữ Trung Quốc, Hàn Quốc

Thứ hai, 14/10/2019, 16:46
Chính quyền Đà Nẵng xử lý 35 trường hợp vi phạm về chữ viết trên biển quảng cáo, trong đó có nhiều cơ sở sử dụng hoàn toàn chữ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chiều 14/10, trả lời VTC News, ông Đặng Công Đá, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngũ Hành Sơn, Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cho biết, sau đợt kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn vi phạm về chữ viết trên biển hiệu quảng cáo, đoàn phát hiện, lập biên bản 35 trường hợp.

Bảng hiệu vi phạm Luật Quảng cáo năm 2012 khi sử dụng hoàn toàn chữ Trung Quốc.

Cụ thể, trên các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn như Nguyễn Văn Thoại, Trần Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, Khu phố du lịch An Thượng, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nhà hàng, cơ sở massage, quán ăn có biển hiệu viết hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc, Hàn Quốc.

“Những trường hợp sai phạm, chúng tôi đã mời chủ cơ sở lên làm việc và yêu cầu trước ngày 25/10 phải sửa chữa. Sau ngày 25/10, nếu chủ nhà hàng, khách sạn không khắc phục, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Đặng Công Đá nói và cho biết, đến nay đã có một số cơ sở khắc phục, sửa chữa bảng hiệu sai phạm. Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp tục giám sát chặt chẽ việc này.

Nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn của ông chủ người Trung Quốc vi phạm quy định về chữ viết trên bảng hiệu.

Như đưa tin, từ ngày 1 đến 3/10, tổ kiểm tra liên ngành quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm về viết, đặt biển hiệu quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Hầu hết các chủ cửa hàng, khách sạn đều tuân thủ quy định về quảng cáo, nhưng một số cơ sở để chữ Trung Quốc trên chữ Việt, to hơn và nhiều hơn chữ Việt. Thậm chí có những biển hiệu sử dụng hoàn toàn chữ Trung Quốc.

Với những trường hợp này, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ biển quảng cáo và gửi giấy mời chủ cơ sở đến làm việc.

Theo VTC

Các tin cũ hơn