TP HCM: Gần 500 cây cổ thụ gãy đổ sau bão

Thứ năm, 05/04/2012, 09:21
Ngày 3-4-2012, ông Trần Thiện Hà - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TPHCM - đã thông tin thêm về sự cố cây xanh gãy đổ và công tác khắc phục hậu quả sau khi cơn bão số 1 quét qua thành phố.

Tin liên quan

>> Dân Sài Gòn lần đầu tiên sợ bão
>> TP.HCM: Cuối tuần mới dọn hết cây đổ do bão
>> Người dân Sài Gòn coi thường bão số 1?



Công tác khắc phục hậu quả đang được tăng cường (Ảnh: C.T.V)


Bão số 1 có tên Pakhar đi qua khu vực Nam bộ đã làm hai người chết, hàng chục tàu thuyền bị nhấn chìm, hàng trăm ngôi nhà, trường học bị sập, tốc mái và khoảng 400 cây xanh ngã đổ nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng trên địa bàn TPHCM, trong ngày 1-4, mưa to và lốc xoáy làm hàng trăm cây xanh tróc gốc đổ xuống mặt đường. Đa phần các loại cây này thuộc chủng loại lim xẹt, sọ khỉ, dầu, sao đen, me chua, bằng lăng... Nhiều cây ngã đè vào nhà dân và làm gãy gần 20 trụ điện. So với các tỉnh thành bị bão đổ bộ vào, TPHCM tuy có nhiều thiệt hại về tài sản nhưng không có thiệt hại về người.

Theo thống kê của Cty công viên cây xanh, sự cố gãy đổ cây xanh chỉ làm một người bị gãy vai. Trường hợp cây xanh đè bẹp hai taxi tại đường Trần Quốc Hoàng, hai tài xế chỉ bị thương nhẹ. Sau cơn bão, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố ngổn ngang cây gãy chưa xử lý kịp. Sau bão một ngày, ông Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ông Trần Thiện Hà cho biết: “Trên địa bàn TP có 376 cây đổ, 112 cây gãy nhánh. Công ty sẽ nhanh chóng trồng lại cây mới, ngã cây nào sẽ trồng lại đúng loại cây ấy. Hiện vẫn chưa xác định chính xác thiệt hại nên cũng chưa biết cụ thể số kinh phí cần bao nhiêu để trồng lại. Thành phố vẫn còn nhiều cây thuộc loại dễ gãy như: báng, bã đậu, bạch đàn, trứng cá... cần sớm được thay thế để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa giông bão, hiện chưa có kinh phí để thực hiện.

Theo đúng quy trình trồng và chăm sóc, mỗi cây tốn khoảng 1 triệu đồng. Lực lượng của Cty sẽ cố gắng khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Mọi vấn đề yêu cầu giải quyết có liên quan, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng: 08.39351351 (từ đường CMT8 trở về hướng Đông) và 08.39557755 (từ đường CMT8 trở về hướng Tây)”.


Theo CATP

Các tin cũ hơn