TP HCM: Triều cường đầu tháng 4 vượt báo động II

Thứ năm, 05/04/2012, 09:15
Bản tin triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở mức cao từ 1,40m đến 1,45m (vượt mức báo động II) từ ngày 6/4 đến ngày 9/4.

Tin liên quan

>>TPHCM có thể bị lụt như Bangkok
>>Triều cường “tấn công” dân cư nhiều nơi
>>TP.HCM chuẩn bị đối phó triều cường


Đỉnh triều cường xuất hiện từ 4h-7h giờ và 19h-21h, đỉnh triều cao nhất sẽ rơi vào ngày 8/4 với mực nước dự báo cao trên 1,42m.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn đề nghị các Sở - ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận - huyện khẩn trương triển khai biện pháp chủ động phòng chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 4.

Trong đó, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão đặc biệt lưu ý các quận Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn… là những quận huyện có các khu vực bờ bao xung yếu, đã từng bị ảnh hưởng lớn trong các đợt triều cường trước cần có phương án cụ thể để phòng chống

Theo CAND

Các tin cũ hơn