Ấn Độ: Cậu bé có 34 ngón tay, ngón chân

Thứ hai, 21/05/2012, 21:40
Cậu bé 1 tuổi Akshat Axena đến từ Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã phá kỷ lục thế giới với 34 ngón tay và ngón chân.

>> Trung Quốc: Bệnh viện 'đòi' mua tinh trùng giá 15 triệu đồng
>> 50% người chuyển giới ở châu Á nhiễm HIV

Theo Guinness, bé Akshat Axena sinh ra với 7 ngón trên mỗi bàn tay nhưng lại không có ngón cái và 10 ngón trên mỗi bàn chân.

Năm vừa qua, Akshat đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để loại bỏ các ngón thừa. Các bác sĩ cũng cố gắng tận dụng các ngón tay đã cắt bỏ để làm cho bé một ngón cái để bé dễ dàng sinh hoạt hơn.


Akshat có đến 34 ngón tay và ngón chân. 

 

Mẹ của bé, bà Amrite Saxena, nói: “Tôi rất hạnh phúc vì Akshat là con đầu lòng của chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy tay chân của con, tôi rất bất ngờ”.
 
Đây là một chứng đột biến gen di truyền có tên là polydactyly, làm cho người mắc phải có nhiều ngón tay và chân hơn bình thường. Thường gặp nhất là các ngón tay thừa xuất hiện bên phía  ngón tay út của bàn tay.
 
Kỷ lục trước thuộc về một cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc giấu tên, với 15 ngón tay và 16 ngón chân.  Cậu bé này cũng đã phẫu thuật để loại bỏ các ngón thừa cuối tháng 3/2011. Sau một cuộc phẫu thuật dài sáu tiếng rưỡi, cậu bé cuối cùng đã có một đôi bàn tay và chân bình thường.
 

Theo Solarprix.com

Các tin cũ hơn