Quảng Ngãi: Ca thứ ba tử vong vì "bệnh lạ"

Thứ ba, 29/05/2012, 09:45
Căn bệnh lạ đang tiếp tục càn quét qua nhiều xã của huyện vùng cao Ba Tơ, khiến người dân hoang mang. Mới đây, chính quyền sở tại tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận thêm một trường hợp nữa đã tử vong.

>>Bệnh viêm da ở Quảng Ngãi có phải do nguồn nước?
>>Quảng Ngãi: Chưa rõ nguyên nhân bệnh viêm da
>>Quảng Ngãi: Người dân cúng ma trừ “bệnh lạ”
>>Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” có thể do gạo mốc

Ngày 28/5, thông tin từ y tế huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết: Vừa có thêm 1 trường hợp nữa tử vong vì Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (người dân hay gọi là bệnh lạ).

Đó là cháu Phạm Văn Thách (9 tuổi), con anh Phạm Văn Thoát, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền.
 

Nhân viên y tế đang lấy mẫu máu xét nghiệm cho trẻ em ở xã Ba Điền
 

Được biết cháu Thách được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM từ ngày 20/5. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 ở Ba Điền trong vòng chưa đầy 1 tháng nay và là người thứ 22 kể từ khi căn bệnh này xuất hiện tại Ba Tơ vào năm 2011.

Tính đến thời điểm này tại trung tâm y tế Ba Tơ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 47 người bị bệnh lạ đang được điều trị, trong đó có 3 trường hợp rất nặng.

Ngoài tâm điểm Làng Rêu, trong tuần vừa qua tại xã Ba Ngạc có thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh lạ trong toàn tỉnh lên 212 người.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn