Kiên Giang: Hai thanh niên tổ chức cưới đồng giới bị phạt

Thứ ba, 29/05/2012, 09:58
Ông Trương Thế San, Phó chủ tịch UBND P.Bình San, TX.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, đang xem xét mức xử phạt hành chính đối với những người có trách nhiệm trong việc tổ chức tiệc cưới cho đôi đồng tính nam, gây xôn xao dư luận tại thị xã (TX) biên giới này.

>>Chùm ảnh: đám cưới đồng giới gây xôn xao Hà Tiên
>>Kiên Giang: Đám cưới đồng giới gây xôn xao
 

“Lễ cưới” được tổ chức theo nghi thức truyền thống dưới sự chứng kiến của hai họ
 

Trước đó, ngày 16/5, người dân khắp nơi đổ về xem đám cưới giữa “cô dâu” Trương Văn Hên và “chú rể” Nguyễn Hoàng Bảo Quốc (ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) tại nhà Hên ở khu phố 3, P.Bình San, TX.Hà Tiên.

Đám cưới được tổ chức đúng nghi lễ truyền thống của các cặp đôi nam nữ bình thường như: mở rượu mừng, dâng rượu mời hai họ, cắt bánh kem…, với sự chứng kiến của mẹ “chú rể”, cha mẹ “cô dâu” và khoảng 200 khách mời.

Không chỉ người dân tại TX.Hà Tiên, mà người hiếu kỳ từ các huyện lân cận như: Giang Thành, Kiên Lương, thậm chí có người ở xã đảo Kiên Hải cũng đến xem đám cưới, làm tắc một đoạn đường tại TX.Hà Tiên, đến khi lực lượng công an giúp can thiệp mới vãn hồi được trật tự.

Một người quen biết với gia đình “cô dâu” Hên cho biết, trước khi đi đến lễ cưới, Hên và Quốc đã quen biết và sống chung với nhau tại TP.HCM trong một thời gian dài. Sau khi sự việc xảy ra gây dư luận ồn ào, cặp đôi Quốc và Hên đã trở lại TP.HCM.

Ông San cho hay, sau đó UBND P.Bình San có mời gia đình Hên đến làm việc. Phía gia đình thừa nhận do nhận thức pháp luật hạn chế nên mới đứng ra tổ chức tiệc cưới trên.
 

Vi phạm luật
 

Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Hiện nay luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính (ghi rõ tại khoản 5, điều 10 luật Hôn nhân và gia đình). Do vậy, việc kết hôn của các cặp cùng giới, hiện nay vẫn là hành vi trái pháp luật".

Nghị định số 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/11/2001 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, quy định tại điểm e, khoản 1, điều 8, kết hôn giữa những người cùng giới tính bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện vi phạm, chính quyền địa phương có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức vi phạm đình chỉ ngay, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 
Theo BuudienVietNam

Các tin cũ hơn