Campuchia: Bé gái 10 tuổi tử vong vì cúm gia cầm

Thứ ba, 29/05/2012, 11:01
Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, một bé gái 10 tuổi ở Campuchia đã bị tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do nhiễm vi-rút ở quốc gia này từ đầu năm đến nay.


>> Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm 
>> 23 triệu USD để phòng cúm gia cầm, cúm ở người


Tuyên bố chung giữa WHO và BộY tế Campuchia cho biết, đứa trẻ bị lên cơn sốt và khó thở vào hôm 20/5 và sau đó tử vong hôm Chủ nhật vừa rồi (27/5).

Các xét nghiệm ở bệnh viện đã xác nhận đứa trẻ bị nhiễm chủng vi-rút cúm gia cầm H5N1. Theo thông tin cho biết, trước khi bị nhiễm vi-rút, đứa bé này đã tiếp xúc với đàn gà bệnh ở trong làng.


Các nhân viên mặc quần áo bảo vệ để kiểm tra một trang trại chăn nuôi gia cầm
sau khi phát hiện ổ dịch cúm


Bé gái đến từphía Tây Nam tỉnh Kampong Speu. Đây là trường hợp thứ 21 ở

Campuchia bị nhiễm vi-rút H5N1 từ năm 2003. 19 trong số các trường hợp này đã bị tử vong.

Theo thống kê của WHO, chủng vi-rút H5N1 đã giết chết 357 người trên toàn thế giới kể từ năm 2003.

Từ những con số báo cáo vềtrường hợp tử vong trong năm nay cho thấy lo ngại về dịch cúm gia cầm đang tăng lên trong khu vực các nước Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Virus thường lây lan từ các loại gia cầm, chim sang người qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên các chuyên gia lo ngại virus này có thể biến đổi thành một dạng dễ dàng lây truyền từ người sang người và có nguy cơ tạo thành đại dịch giết chết hàng triệu người.

Theo Xaluan



 

Các tin cũ hơn