Thủ tướng Nhật kêu gọi cương quyết với Triều Tiên

Thứ năm, 10/01/2013, 06:57
Các quan chức ngày 9/1 cho biết tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi có hành động “cương quyết” đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh các cường quốc lớn trên thế giới đang nỗ lực tìm kiếm những biện pháp chống lại chế độ này.

Phát ngôn viên LHQ Martin Nesirky cho biết ông Abe đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tối 8/1.

thu tuong
 Thủ tướng Nhật Bản

Theo người phát ngôn Nesirky, ông Abe “đã nhất trí về việc Hội đồng Bảo an cần có hành động cương quyết đối với việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Abe cũng bày tỏ sẵn sàng làm việc để cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên".
 
Theo các quan chức ngoại giao, Mỹ hiện đang liên hệ chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong khi thương lượng với Trung Quốc về cách thức hành động chống Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bắc Kinh - đồng minh chính của Bình Nhưỡng, đã phản đối các nỗ lực do Mỹ đi đầu nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn