Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

Chủ nhật, 27/01/2013, 14:25
Sáng nay (27/1), 2 cây cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức, Hàng Xanh và cầu Suối Cái trên Xa lộ Hà Nội đã được UBND TP.HCM làm lễ thông xe đưa vào sử dụng.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở khu vực 2 Quận 9 ,Thủ Đức và Bình Thạnh  phấn khởi đứng dọc 2 bên đường để chờ đón giây phút thông xe 2 cây cầu bằng thép đầu tiên của TP.HCM.

Hai cây cầu này nằm trên trục đường giao thông huyết mạch cửa ngõ phía Đông Bắc, nối liền TP.HCM với các tỉnh miền Đông Nam bộ; miền Trung và miền Bắc.

Dọc theo trục đường này có nhiều trung tâm kinh tế - xã hội, các cảng, khu công nghệ cao; Đại học Quốc gia TP.HCM, khu du lịch văn hóa Suối Tiên…

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

 Nút giao thông ngã tư Thủ Đức trước giờ thông xe cầu vượt bằng thép.

Đến dự buổi lễ thông xe có mặt Ủy viên BCT, Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM và một số ban ngành.

Đại diện chủ đầu tư, Giám đốc Khu quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2) đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện 2 công trình cầu vượt này.

Theo đó cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức được xây dựng có tổng chiều dài 570m, chiều rộng 16m gồm 4 làn xe. Khi đưa vào khai thác sẽ cho lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 2 làn cho tất cả các loại ô tô (cấm lưu thông bộ hành và xe 2,3 bánh).

Cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh được xây dựng với tổng chiều dài 390m, chiều rộng 16m gồm 4 làn xe cũng được lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 2 làn xe (cấm lưu thông bộ hành và xe 2,3 bánh).

Tổng mức đầu tư cho 2 cây cầu này là 465 tỉ đồng.

Với quyết tâm cao độ của đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo thành phố, 2 cây cầu đã hoàn thành vượt tiến độ sau 5 tháng thi công đối với cầu vượt ngã tư Thủ Đức và 3 tháng đối với cầu vượt Hàng Xanh. Đây quả là một thành tích ấn tượng, đáng khích lệ về xây dựng cầu của ngành giao thông TP.HCM.

“Cũng trong hôm nay, Khu QL GTĐT số 2 đã tổ chức thông xe công trình cầu Suối Cái (trên Xa lộ Hà Nội) với quy mô 8 làn xe HL93”, ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu 2 báo cáo với các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và nhân dân thành phố.

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

 UBND TP.HCM đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đã Ban hành quyết định khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành xuất sắc trong công tác thi công 2 cây cầu vượt.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng khích lệ của TPHCM trong việc xây dựng các công trình giao thông nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT và từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố.

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu tại lễ thông xe 2 cầu vượt

Đúng 9h, các đồng chí Lãnh đạo các ban ngành Trung ương, TP.HCM đã cắt băng khánh thành và chính thức thông xe 2 cây cầu vượt bằng thép đầu tiên ở TP.HCM.

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy T.PHCM Lê Thanh Hải; Thứ trưởng Bộ GTVTcùng nhiều Ban ngành trung ương, TP.HCM tiến ra cắt băng khánh thành.

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

Đoàn xe của các vị đại biểu lưu thông qua 2 cây cầu vượt bằng thép đầu
tiên ở TP.HCM.

Hàng loạt công trình giao thông cửa ngõ TP.HCM thông xe

 Giao thông qua nút giao ngã tư Thủ Đức thông thoáng sau lễ thông xe.

Hôm nay, 27/1, cầu Suối Cái trên Xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, quận Thủ Đức - TP.HCM) cũng được thông xe đưa vào sử dụng.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM), ngày 25 tháng chạp âm lịch (tức ngày 5/2), thành phố sẽ tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép băng qua giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn (vòng xoay Lăng Cha Cả), Q.Tân Bình, do Khu 1 làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, cầu vượt bằng thép Lăng Cha Cả có chiều dài 240m, đường dẫn hai đầu cầu dài 160 m, rộng 6,5 m với tổng mức đầu tư gần 105 tỉ đồng.

Cầu được thiết kế cho xe máy, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe buýt lưu thông hai chiều từ đường Cộng Hòa vào đường Hoàng Văn Thụ. Dự kiến công trình hoàn thành vào giữa năm 2013.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích