TP.HCM không để ùn tắc giao thông trên 30 phút

Chủ nhật, 27/01/2013, 14:49
Năm 2013, TP.HCM tiếp tục phấn đấu kéo giảm trên 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2012; kéo giảm thấp nhất, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.
TP.HCM không để ùn tắc giao thông trên 30 phút
Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp tặng tặng Cờ thi đua năm 2012 cho Ban An toàn giao thông TP.HCM - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Đây là một trong số những mục tiêu mà Ban An toàn giao thông TP.HCM nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 diễn ra ngày 26/1.

Năm 2013, với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”, Ban an toàn giao thông TP sẽ tập trung thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Ban sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động tham mưu cho UBND TP trong chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ban tiếp tục đổi mới và  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với những phương thức sinh động, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và gắn với chủ đề của năm.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng...

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, năm 2012, TP đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm,  góp phần tạo thuận lợi cho đi lại của người dân, giảm ách tắc giao thông trên địa bàn. TP khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về giao thông như tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B, cầu Sài Gòn 2...

Năm 2012, TP  đã kéo giảm tai nạn giao thông, với 890 vụ, làm chết 746 người, bị thương 351 người. So với năm 2011, giảm 106 vụ, giảm 96 người chết và giảm 114 người bị thương. Tuy nhiên, số vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn tăng 10 vụ so với năm 2011.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên 30 phút chỉ xảy ra 9 vụ, giảm 22 vụ so với năm 2011.

Theo Chinhphu.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn