Hà Nội: Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Thứ ba, 12/02/2013, 10:08
Trời mưa lạnh, người Hà Nội vật vã đón taxi du xuân, nhiều gia định chọn xe buýt hoặc xe máy làm phương tiện đi lại ngày mồng 2 Tết.

Trên phố vắng người, những chiếc xe taxi được chon làm phương tiện du xuân một phần cũng vì trời Hà Nội sáng mồng 2 Tết mưa, lạnh.

Nhưng không phải ai cũng đón được xe taxi, anh Phạm Thanh Nam (phố Hào Nam - Hà Nội) cho biết: "Gọi xe taxi sáng nay rất khó, khi bắt được xe dọc đường, thay vì đi theo đồng hồ tính cước, lái xe lại hỏi trước điểm đến để tính tiền chứ không tính theo đồng hồ".

Cũng bị tính cước như anh Nam trước khi lên xe, chị Trần Thị Quang (Thanh Xuân - Hà Nội) đã cùng chồng và con trai quay về nhà lấy xe máy du xuân. "Năm nào cũng vậy, gọi taxi vào những ngày Tết là cực khó, nên gia đình tôi đành đi xe máy đi chúc Tết cho chủ động".

Taxi hoạt động hết công suất không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, nhiều gia đình cũng chọn xe buýt để du xuân vì trời Hà Nội sáng mồng 2 Tết mưa lạnh.

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Nhiều gia đình "dài cổ" bắt xe taxi để du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Trời Hà Nội sáng mồng 2 Tết mưa lạnh nên việc bắt xe taxi rất khó khăn

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Hình ảnh đón xe taxi trên các tuyến phố Hà Nội

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Một vài gia đình chọn xe buýt để du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Hoặc bắt xe khách dọc đường để đi chúc Tết

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Taxi tranh thủ "làm giá" các "thượng đế"

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Chùn chân, mỏi gối đón xe taxi đi du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Vật vã đón taxi, xe buýt du xuân

Nhiều gia đình đã chọn xe máy làm phương tiện đi chúc Tết cho chủ động

Theo VNN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích