Tai nạn thảm khốc: Hai xe khách đấu đầu, 11 người chết

Thứ sáu, 08/03/2013, 09:36
Rạng sáng 8/3, hai xe khách đã tông nhau trực diện trên quốc lộ 1A làm 11 người tử vong, 49 người khác nhập viện. Hai xe đan vào nhau, cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe để cứu người.

Khoảng 0h40 ngày 8/3, xe khách biển Quảng Ngãi do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), xe của Phương đâm trực diện vào xe khách giường nằm biển Bình Định (chưa rõ danh tính tài xế).

Hai xe nát đầu sau tai nạn

Cú đâm rất mạnh khiến 9 hành khách tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế 2 xe), 2 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hai xe khách bẹp dúm, dính chặt vào nhau, cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe mới đưa được người ra. Bệnh viện TP Cam Ranh đang cấp cứu 49 nạn nhân.

Sau tai nạn, cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa đã tập trung cứu người bị nạn, giải phóng ách tắc. Đến sáng nay, giao thông trên quốc lộ 1A đã trở lại bình thường.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích