Đường một chiều: Dân cứ đi ùn ùn dù có biển cấm

Thứ hai, 25/03/2013, 14:19
Con đường bên nằm hông Bến xe Miền Đông, TP.HCM, nối từ QL.13 thông qua Đinh Bộ Lĩnh đã được phân làn giao thông một chiều, nhưng người tham gia giao thông vẫn ngang nhiên lưu thông vào chiều bị cấm, ngay cả khi có CSGT.

Để giảm tải ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm trước khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, phía trước cổng số 1 của Bến xe Miền Đông, Sở GTVT TP.HCM đã tiến hành phân luồng con đường (hẻm 153 QL13) nằm bên hông Bến xe này theo hướng ngược lại như lâu nay.

Nghĩa là kể từ ngày 16/3/2013, tất cả các phương tiện tham gia giao thông, trừ xe tải trên 2,5T và xe trên 16 chỗ ngồi bị cấm lưu thông, buộc phải lưu thông một chiều đi từ Đinh Bộ Linh đổ ra QL13 (cạnh cổng số 3, Bến xe Miền Đông).

Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên, từ hơn 10 ngày nay kể từ khi có biển báo cấm người dân khi tham gia giao thông vẫn "vô tư" lưu thông vào đường cấm một chiều ở con đường nói trên, ngay cả khi có lực lượng chức năng điều tiết giao thông và cả CSGT đang làm nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận được:

Đi ngược chiều

Đi ngược chiều

Tấm biển báo lớn được đặt ngay lối vào con đường nhưng vẫn bị nhiều người phớt lờ.

Đi ngược chiều

Đi ngược chiều

Đi ngược chiều

Chỉ đến khi bị lực lượng CSGT chặn lại nhiều người mới ngỡ ngàng giải thích.

Đi ngược chiều

Thấy lực lượng CSGT chốt chặn phía trước, người thanh niên này đã xuống xe dắt bộ.

Đi ngược chiều

Tuy vậy một số vẫn ngang nhiên đi ngược chiều ngay trước mặt lực lượng CSGT.

Đi ngược chiều

Tới khi lực lượng CSGT rút đi, dòng người lại tiếp tục đi vào con đường ngược chiều.

Đi ngược chiều

Theo quan sát, trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có tới hàng trăm trường hợp vi phạm.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn