Về Bái Đính ngắm hoa anh đào nở rực

Thứ hai, 25/03/2013, 15:02
Hoa anh đào hay còn gọi là đậu anh đào, có nguồn gốc từ Châu Mỹ, mỗi độ xuân về hoa lại nở rực rỡ, thu hút sự chú ý của khách du lịch về chùa Bái Đính.

Hoa có màu phớt hồng, buông xuống thành từng chùm ven hồ, cạnh một ngôi chùa trong khu du lịch chùa Bái Đính (Gia Viễn - Ninh Bình), lá xanh mướt làm cho những chùm hoa thêm rực rỡ, du khách đi qua ai cũng  nán lại chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Bai Dinh

Hoa anh đào hay còn gọi là đậu anh đào

Bai Dinh
Lá xanh mướt làm nổi bật những chùm hoa

Bai Dinh

Những cánh hoa rơi trên thành hồ

Bai Dinh
Những chùm hoa vươn xa

Bai Dinh

Bai Dinh
Con đường ngập hoa anh đào
Bai Dinh
Hoa có màu phớt hồng
Bai Dinh
Những cánh hoa đã phai sắc dưới thảm cỏ xanh
Bai Dinh
Nụ hoa xanh mướt
Bai Dinh
Tháp nghiêng mình dưới bóng hoa anh đào
Bai Dinh
Ngôi chùa nằm giữa rừng hoa

Bai Dinh

Hoa nở rộ mỗi độ xuân sang.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích