Vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong: Phê bình nhân viên trực cầu!

Thứ ba, 02/04/2013, 09:16
Công ty TNHH MTV quản lý khai thác cầu Cần Thơ tạm thời chấp nhận đề nghị xử lý của hạt quản lý cầu Cần Thơ là nhắc nhở phê bình và hạ bậc thi đua các nhân viên trực cầu trong buổi tối xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Ngày 1/4, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác cầu Cần Thơ có tờ trình gửi Khu quản lý đường bộ 7 - Bộ GTVT về vụ tai nạn giao thông tối ngày 23/3 làm 4 mẹ con chị Phượng Liên ở Vĩnh Long thương vong.

Theo tường trình của Công ty này, 23/3 (tối xảy ra vụ tai nạn) trong ca trực có 3 nhân viên, lúc 18 giờ 40 phút thì một người vào tháp bắc, một người vào tháp nam để mở đèn cảnh quan, đồng thời leo cầu thang xuống gần chân tháp để kiểm tra đèn tín hiệu đường thủy. Người còn lại đi kiểm tra khu vực gần mố cầu phía Cần Thơ, do vậy không quan sát kịp thời xe tải hư hỏng dừng trên cầu.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ tối 23/3

Lúc 19 giờ (sau khi xe dừng 16 phút, trước lúc tai nạn xảy ra 10 phút), một nhân viên bảo vệ từ tháp bắc ra thấy xe tải trên liền đến hỏi tài xế để tìm cách hỗ trợ.

Ngay lập tức nhân viên này gọi 2 nhân viên còn lại đem cọc tiêu phản quang đến báo hiệu giao thông phân luồng nhưng chưa kịp thì tai nạn xảy ra (lúc 19 giờ 10 phút). Sau khi tai nạn xảy ra, các nhân viên đã đặt cọc tiêu báo hiệu sự cố, phân làn xe, phối hợp với lực lượng CSGT đưa người đi cấp cứu, giải phóng xe, lập biên bản…

Trong khi chờ kết luận điều tra của công an huyện Bình Minh, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác cầu Cần Thơ tạm thời nhận xét các nhân viên trực chậm phát hiện và xử lý sự cố xe tải dừng trên cầu Cần Thơ.

Theo Công ty này, trong sự việc có nguyên nhân khách quan là: phạm vi bảo vệ cầu dài, rộng, thời điểm xảy ra lúc các nhân viên đang làm việc... Qua sự việc trên, công ty tạm thời chấp nhận đề nghị xử lý của Hạt quản lý cầu Cần Thơ là nhắc nhở phê bình và hạ bậc thi đua các nhân viên trên. Đồng thời phê bình Hạt quản lý cầu Cần Thơ thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên.

Để đề phòng sự cố tương tự trong thời gian tới, công ty đề nghị cấp thẩm quyền cho làm dãy phân làn xe trên cầu, tách riêng làn xe gắn máy và ô tô. Công ty điều 1 xe cẩu túc trực kéo xe hư ra khỏi khu vực cầu trong trường hợp cần thiết.

Như đã thông tin, tối 23/3 trên đường từ thị xã Bình Minh về Hậu Giang, đến đoạn cầu Cần Thơ chị Nguyễn Thị Phượng Liên chở 3 con trai, mất lái, đi sai làn đường, tông vào đuôi bên trái chiếc xe tải. Theo hình ảnh ghi lại từ camera, 4 mẹ con chị bị văng lên gần phía đầu chiếc xe tải khiến 3 mẹ con tử vong, người con còn lại bị thương nặng đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn