Cả gia đình tự thiêu sống vì nghĩ nhà sắp bị phá

Thứ ba, 09/04/2013, 17:25
Ba người đàn ông và 2 phụ nữ trong cùng một gia đình đã tự châm lửa đốt mình. Một trong số 5 người đã chết vì vết thương quá nặng.

Bharat Mansingh (40 tuổi) chết trong bệnh viện tại thành phố Rajkot thuộc phía Tây bắc Ấn Độ ngày 3/4. Ba người phụ nữ đó là Rekha, Asha, Vasumati và một người đàn ông khác trong gia đình là Girish Mansingh đều đang điều trị trong bệnh viện. Các bác sĩ cho hay, hai người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân của hành động trên được cho là tranh chấp đất ở vùng Chotu Nagar của thành phố Kajkot.

Gia đình nhà Mansingh di cư từ Nepal sang. Họ cho rằng tổng công ty thị chính Rajkot sắp phá ngôi nhà của họ và đã có cuộc gặp gỡ với đơn vị này để nói chuyện. Khi gia đình Mansingh thấy câu trả lời không thỏa đáng, họ tưới dầu hỏa lên mình và châm lửa đốt.

Gia đình Mansingh sống trong ngôi nhà họ đang sống được vài năm. Nhà của họ bị cho là xây dựng trái phép. Tuy nhiên, tổng công ty thị chính phủ nhận việc họ có kế hoạch phá ngôi nhà đi.

Lực lượng cứu hộ đang cứu thành viên trong gia đình Mansingh.

Một phụ nữ trong gia đình được đưa đi cấp cứu.

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn