Triều Tiên thành lập Bộ Công nghiệp Hạt nhân

Thứ bảy, 13/04/2013, 11:03
Bình Nhưỡng vừa tuyên bố thành lập Bộ Công nghiệp Năng lượng Hạt nhân nhằm đẩy mạnh năng lực vũ khí hạt nhân và theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua cho biết quốc hội Triều Tiên vừa chấp thuận việc thành lập bộ mới, có nhiệm vụ cung cấp vật liệu phân hạch chất lượng cao và xây dựng năng lực độc lập trong lĩnh vực hạt nhân. Động thái giúp mở rộng và nâng cấp Tổng cục Năng lượng Hạt nhân hiện tại thành một tổ chức cấp bộ.

Tháp làm mát của nhà máy của cơ sở hạt nhân Yongbyon trước khi bị đánh
sập hồi tháng 6/2008

Việc lập Bộ Hạt nhân diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố hồi cuối tháng ba về việc phấn đấu nâng cao tiềm năng vũ khí hạt nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế. Các đạo luật liên quan được quốc hội Triều Tiên thông qua hôm 1/4.

Triều Tiên đã kích nổ ba thiết bị hạt nhân từ năm 2006, trong đó vụ thử mới nhất vào ngày 12/2, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế.

Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố sẽ phục hồi hoạt động của lò phản ứng hạt nhân công suất 5 megawatt ở Yongbyon, vốn bị đình chỉ hoạt động sau một thỏa thuận đạt được năm 2007 tại cuộc đàm phán 6 bên.

Nếu lò phản ứng hoạt động trở lại, nó sẽ giúp nước này có nguồn plutonium, tăng thêm nỗ lực làm giàu uranium để tạo ra các vật liệu phân hạch.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích