Vứt xe tháo chạy vì 7 cuộn sắt khổng lồ lăn trên đường

Thứ ba, 23/04/2013, 15:44
Hàng chục người đi xe máy hoảng hồn, tri hô nhau, rồi quăng cả xe tháo chạy để tránh 7 cuộn sắt nặng hàng chục tấn lăn từ xe container xuống đường.

Vụ việc xảy ra lúc 18h ngày 22/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua chân cầu Đồng Nai (thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Theo tin ban đầu, khi đó, xe container kéo theo rơ-moóc chở 10 cuộn sắt tấm (nặng hơn chục tấn mỗi cuộn) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi đến địa điểm trên bất ngờ đứt xích ràng khiến 7 cuộn sắt từ rơ-moóc bất ngờ rơi ầm ầm xuống, một số lăn vào làn đường xe hai bánh.

 

Hiện trường sự cố bứt xích 7 cuộn sắt trên container lao ầm ầm xuống đường.

Lúc này nhiều người đi xe máy kinh hoàng, vội tri hô nhau biết để né tránh, một số khác thắng xe đột ngột nên xảy ra va chạm. Một số người vì quá hoảng sợ nên vứt xe tháo chạy, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Nét mặt vẫn còn hoảng loạn chị Võ Thanh Lan, nhà ngụ ở Bình Dương, cho biết: “Thấy những cuộn sắt rơi rầm rầm xuống đường tôi vọi tăng ga vọt chạy. May mà tôi chạy kịp trước khi cuộn sắt lao sang làn đường xe máy không thì hậu quả thật khó lường vì trên xe tôi đang chở theo hai con nhỏ”.

Cuộn sắt nặng hơn chục tấn.

Sau tai nạn, tại hiện trường có 7 cuộn sắt nằm ngổn ngang trên đường, 3 cuộn nằm trên làn xe máy, 4 cuộn còn lại nằm trên làn xe ô tô gây cản trở nghiêm trọng giao thông qua khu vực.

Cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa đã có mặt để tiến hành giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông. 2 xe cứu hộ được điều đến hiện trường nhằm di dời các cuộn sắt vào lề đường để giải phóng giao thông qua khu vực này. Đến hơn 19h cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết xong, giao thông bình thường trở lại.

Theo Người Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích