Côn đồ chém người dã man

Thứ tư, 08/05/2013, 10:03
Khoảng 9h ngày 6/5, một nhóm gồm 4 người mang rựa, mác xông vào chém tới tấp anh Đinh Văn Sáu (SN 1982, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ, Gia Lai), khiến anh Sáu phải đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai).

 

Ngày 7/5, tại Bệnh viện 221, bác sỹ trực tiếp điều trị anh Sáu cho NNVN biết: Bệnh nhân (anh Sáu) bị chém với 3 vết thương thấu não, 1 vết chém ở cẳng tay, một vết chém ở mu bàn chân…
 
Hiện tại, anh Sáu vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
 
Sau khi có tin báo từ người dân, lực lượng công an xã phối hợp với bộ đội biên phòng đã xuống hiện trường xử lý tình hình. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 chiếc rựa, mác.
 
Công an xã cũng đã thu giữ một xe ô tô 4 chỗ cách hiện trường không xa. Ông Rơ Mah Jen (trưởng Công an xã Ia O,huyện Ia Grai), cho biết đang điều tra nhóm côn đồ trên xe với các biệt hiệu gồm “Cu Lây chợ nhỏ”, “Siêu Nhân”, “Duyên”.
 
Tiếp xúc với NNVN, chị Đinh Thị Vân Kiều (em gái nạn nhân), cho biết: “Anh Sáu lên Ia O thu mua nông sản được hai tháng nay và không hề xích mích với ai. Hôm xảy ra vụ việc, anh Sáu đang ngồi chơi một mình trước sân nhà thì bị nhóm người nói trên xông vào chém tới tấp và bỏ đi, không rõ nguyên nhân”.
 
Theo NNVN

Các tin cũ hơn