Việt - Trung đối thoại chiến lược quốc phòng

Thứ tư, 05/06/2013, 10:35
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung lần thứ tư diễn ra sáng nay 5/6 tại Bắc Kinh.

Trưởng đoàn Việt Nam tham dự đối thoại - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Bắc Kinh chiều 4/6.

Đối thoại chiến lược quốc phòng được thực hiện thường niên theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

quốc phòng
Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đến Hà Nội dự đối thoại chiến lược quốc phòng lần ba tháng 9/2012. Ảnh: Linh Thư

Tháng 9 năm ngoái, hai bên tiến hành đối thoại tại Hà Nội. Thượng tướng Mã Hiểu Thiên - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đến Hà Nội tham dự đối thoại.

Đối thoại này được xem như cơ chế đóng góp tích cực cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng như cho mối quan hệ chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng nền hòa bình bền vững, ổn định giữa hai nước nói riêng, đóng góp cho hòa bình khu vực nói chung.

Cách đây một tháng, bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 (ADMM-7) tại Brunei, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục thúc đẩy chiến lược đối thoại quốc phòng, đẩy mạnh tiếp xúc, giao lưu, tham vấn ở các cấp để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

 

Theo VNN

Các tin cũ hơn