Nổ bình hơi tiệm vá vỏ ôtô, em nhỏ đứng gần chết thảm

Thứ ba, 04/06/2013, 11:25
Khoảng 7h ngày 4/6, trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra vụ nổ bình hơi khiến em Hoàng Phúc, 13 tuổi, chết thảm.

Vào thời điểm trên, bình hơi tại một tiệm bơm hơi, vá vỏ ôtô nằm bên đường dẫn vào đường cao tốc (dưới chân cầu vượt Chợ Đệm) đang sạc hơi, em Phúc đứng cạnh đó để xem, bất ngờ một tiếng nổ vang trời khiến em Phúc tử vong tại chỗ. Thi thể em biến dạng và bị xé thành từng mảnh.

Sức nổ của “quả bom hơi” khiến rào chắn bên đường dẫn vào đường cao tốc gãy từng khúc. Bình hơi cũng bị xé toạc bay xa khoảng 30m, rơi xuống ao rau muống phía sau tiệm vá vỏ xe. Riêng nắp của bình hơi bay xa hàng trăm mét, rơi xuống trước cửa nhà một người dân.

Chị P. một người dân địa phương ở cạnh hiện trường vụ nổ cho biết khi xảy ra vụ việc, chị đang ở trong nhà và nghe nhiều đồ đạc bị rung chuyển do sức ép của vụ nổ.

Hiện công an huyện Bình Chánh và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Rào chắn bên đường đứt khúc vì vụ nổ

Vỏ bình hơi bị xé toạc văng ra ruộng rau muống

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn