Đua tốc độ đêm khuya, hai thanh niên chết thảm

Thứ ba, 04/06/2013, 16:42
Giữa khuya trời mưa, đường vắng, cả 2 nam thanh niên chạy với tốc độ nhanh, tự gây tai nạn tử vong tại chỗ.

Sáng 4/6, Công an quận Thủ Đức-TPHCM đang tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 2 thanh niên chết tại chỗ.

 Hiện trường nơi Lê Văn Hậu lao xe vào trụ điện chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Cáp Xuân Tính (24 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy BKS 52K8-3383 lưu thông trên QL13 (theo hướng cầu Bình Phước về ngã tư Bình Triệu). Thấy đường khuya vắng xe, lại trời mưa, Tính đã chạy với tốc độ rất nhanh nên khi đến trước số nhà 335 QL13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đã tự té và chết tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể Tính đầy máu nằm vắt ngang chiếc xe cạnh dãi phân cách giữa đường.

Cùng thời gian này, tại ngã 3 đường Tam Hà – Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) xảy ra vụ tai nạn tông trụ điện làm Lê Văn Hậu (17 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chết thảm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, vào thời gian trên, Hậu điều khiển xe máy BKS 54X1-2098 lưu thông với tốc độ nhanh trên đường Tô Ngọc Vân (hướng từ chợ Thủ Đức về Tam Hà). Khi đến ngã 3 giao với đường Tam Hà, đã lao vào trụ điện chết tại chỗ. Chiếc xe của Hậu bị biến dạng hư hỏng hoàn toàn.

Theo Kienthuc

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn