Mang mã tấu, súng điện vượt 40km để… san bằng quán bar

Thứ ba, 04/06/2013, 15:22
Chiều 3/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) quyết định tạm giữ 7 nghi phạm sử dụng mã tấu, kiếm Nhật, súng điện, dao găm chuẩn bị “san bằng quán bar P” ở thành phố Mỹ Tho.

Cảnh sát hình sự kịp thời phát hiện ngăn chặn nên may mắn không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Hung khí của băng Tín “què” chuẩn bị san bằng quán bar

Tất cả nghi phạm bị bắt đều cư ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang gồm: Phạm Trọng Tín (42 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Thế (26 tuổi), Lê Thành Phước (28 tuổi), Huỳnh Nguyễn Xuân Vương (28 tuổi) và Đinh Tiên Hoàng (22 tuổi).

Trong đó, Phạm Trọng Tín (Tín “què”) dù không đi đứng được do bị tật hai chân nhưng được bầu làm “đại ca” của băng giang hồ này.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai vào tối 2/6, Tín “què” tụ tập đàn em ăn nhậu tại thị xã Gò Công. Sau đó yêu cầu đàn em theo mình lên TP Mỹ Tho, cách đó khoảng 40km “san bằng quán bar P” để trả thù việc một đàn em từng bị đánh tại đây.

Cả nhóm chuẩn bị mã tấu, kiếm Nhật, súng điện cho vào bao và lận dao găm vào người rồi thuê taxi đến quán bar nói trên tiếp tục uống rượu. Tại quán bar, Tín “què” ném một cái ly sang bàn bên cạnh để gây sự. Trong lúc mọi người đang xôn xao, băng của Tín “què” chuẩn bị rút dao thì lực lượng cảnh sát hình sự xuất hiện khống chế, bắt hết nhóm này.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích