Ấn Độ có ngân hàng dành riêng cho phụ nữ

Thứ ba, 04/06/2013, 11:10
Bộ Tài chính Ấn Độ đã chuyển cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ dự án thành lập ngân hàng đầu tiên của đất nước dành cho phụ nữ.

Dự kiến, vào tháng 10 tới, quy trình thành lập ngân hàng sẽ được hoàn tất và đến tháng 11, những khoản vay đầu tiên sẽ được bắt đầu.

Ấn Độ sẽ có ngân hàng đầu tiên dành riêng cho phụ nữ.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Palaniappan Chidambaram, cho biết, sẽ có 6 chi nhánh của ngân hàng này hoạt động trên toàn quốc. Đặc biệt, nhân viên ngân hàng này sẽ chỉ có phụ nữ và các khoản tín dụng sẽ được ưu tiên cấp cho phụ nữ để phát triển doanh nghiệp riêng. Vốn điều lệ của cơ sở tài chính mới sẽ đạt 10 tỷ rupee (176 triệu USD).

Ý tưởng tạo lập ngân hàng dành cho phụ nữ được công bố lần đầu tiên hồi tháng 2/2013, khi Bộ trưởng Chidambaram trình bày dự toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.

Hồi tháng 3, đã thành lập Ủy ban gồm các chủ nhà băng và đại diện khối tài chính, được ủy thác hoạch định những chi tiết của dự án ngân hàng mới.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn