Phát hiện con thỏ cổ quý hiếm ở Sao La

Thứ năm, 13/06/2013, 13:32
Một cá thể thỏ vằn quý hiếm tại khu bảo tồn Sao La vừa được phát hiện, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc khu bảo tồn Sao La (Thừa Thiên - Huế cho biết) vào ngày 12/6.
thỏ vằn
Thỏ vằn quý hiếm vừa được phát hiện. (Ảnh do Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên – Huế cung cấp).

Theo đó, trong đợt tuần tra giám sát đa dạng sinh học, cán bộ khu bảo tồn đã bất ngờ phát hiện một cá thể thỏ vằn tại tiểu khu 405 thuộc khu bảo tồn Sao La.

Theo tài liệu của TS. Phạm Trọng Ảnh (Viện Khoa học công nghệ Việt Nam), thỏ vằn có tên khoa học: Nesolagus Timminsi, là một trong hai loài thỏ duy nhất có sọc. Thỏ vằn cũng là loài thú cổ còn sót lại và đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

Trước đó, tại tiểu khu rừng 347, thuộc khu bảo tồn Sao La, cán bộ khu bảo tồn đã giải cứu một cá thể Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), nặng khoảng 7-8kg thoát khỏi bẫy của thợ săn.

 

Theo Lao động

Các tin cũ hơn