Máy bay chở cựu Tổng thống Bush hạ cánh khẩn cấp vì khói

Thứ hai, 17/06/2013, 14:50
Một chiếc máy bay tư nhân chở cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phải hạ cánh khẩn cấp vào tối thứ Bảy sau khi có mùi khói bốc ra từ buồng lái.

Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) hôm qua cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay đang thực hiện hành trình từ Philadelphia đến Dallas, nơi ông Bush hiện đang sinh sống.

Cựu Tổng thống Bush "con" và bà vợ Laura đi xem một trận bóng chày
ở Texas hôm 1/6.

Theo FAA, máy bay đã phải chuyển hướng sang Louisville, bang Kentucky sau khi phi công ngửi thấy mùi khói bốc ra từ khoang lái. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Louisville. Không ai bị thương trong vụ việc.

Phát ngôn viên Freddy Ford của ông Bush cho hay sau khoảng thời gian dừng chân tại Louisville, máy bay đã tiếp tục hành trình tới Dallas. Ông Ford cũng có mặt trên máy bay và cho biết bản thân ông không ngửi thấy hay nhìn thấy khói.

Theo nữ phát ngôn viên Holly Baker của FAA, chiếc Gulfstream 4 cuối cùng đã hạ cánh an toàn xuống Dallas.

Ông Bush là chủ tịch danh dự của First Tee, tổ chức chuyên hỗ trợ các chương trình giáo dục thanh niên thông qua đánh golf và ông đang trở về nhà sau một sự kiện của tổ chức này ở Philadelphia thì máy bay gặp sự cố.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích