Bán 5 xe Lexus không người nhận sung công quỹ

Thứ tư, 26/06/2013, 10:28
Nếu quá thời hạn lưu ở cảng mà không có ai đến nhận thì Nhà nước sẽ tịch thu, bán để nộp ngân sách. Hoặc nếu chủ xe không chịu nộp thuế để được nhập khẩu vào Việt Nam thì số xe này sẽ buộc phải tái xuất.

Đại diện Cục giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết về hướng xử lý vụ gửi nhầm năm xe Lexus.

Theo lãnh đạo Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cơ quan này đang phối hợp với hải quan Đà Nẵng xử lý vụ việc. Bước đầu, qua kiểm tra thông tin trên vận đơn, cơ quan hải quan tạm thời xác định là xe nhập khẩu của Việt kiều hồi hương.

siêu xe

5 ô tô siêu sang vẫn còn nằm trong container tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Tuy nhiên, vị này cho biết đúng là có chuyện bất thường khi doanh nghiệp từ chối nhận xe dù khối lượng tài sản lên tới chục tỷ đồng. Do vậy, cơ quan hải quan sẽ phối hợp với công an để điều tra làm rõ.

Thống kê chưa đầy đủ của Cục hải quan các địa phương cho thấy tính đến ngày 30/5 có 178 ô tô đã qua sử dụng (hầu hết được sản xuất năm 2011, 2012, 2013) đang lưu giữ ở các cảng của Việt Nam.

Các xe này không đáp ứng điều kiện là xe nhập khẩu của Việt kiều hồi hương vì đối tượng nhập khẩu không định cư ở nước ngoài hoặc không đảm bảo về việc thường trú tại Việt Nam.

Do vậy, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Công Thương... để có giải pháp xử lý phù hợp. Nếu xe đủ điều kiện nhập khẩu (vì đây là các xe đã qua sử dụng) thì yêu cầu chủ xe nộp thuế để được cấp giấy chứng nhận nhập khẩu.

 

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn