Quảng Ngãi: Phát hiện súng thần công thời Minh Mạng thứ 15

Thứ ba, 06/08/2013, 10:18
Chiều ngày 5/8, tại UBND xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi về xác minh thông tin địa phương phát hiện một khẩu súng thần công thời Minh Mạng thứ 15 (năm 1834).

Qua kiểm tra, khẩu súng thần công có chất liệu bằng đồng, dài 70cm, nặng 35kg, đế súng có đường kính 15cm, nòng súng có đường kính 6cm, thân súng khắc chữ Hán, dịch là “Minh Mạng thập ngũ niên thù”.

than cong

Khẩu súng thần công bằng đồng vẫn còn nguyên vẹn

Trước đó, vào ngày 28/7, một nhóm thợ đang thi công đoạn kè chắn sóng biển ở thôn An Cường (xã Bình Hải) thì phát hiện khẩu súng thần công trên. Nhóm thợ này đã bán phế liệu cho ông Hồ Văn Trúc (ngụ huyện Sơn Tịnh) với giá 3,2 triệu đồng.

Thông tin về khẩu súng thần công bị rò rỉ, ngay lập tức, UBND xã Bình Hải can thiệp và vận động ông Hồ Văn Trúc giao nộp cho chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV chiều ngày 5/8, ông Phan Đình Độ - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thông tin ghi trên khẩu súng thần công này có ý nghĩa lịch sử, hiện Bảo tàng đã kiểm tra và đang làm thủ tục tiếp nhận về trưng bày. Đối với hộ ông Trúc, chúng tôi đang đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hỗ trợ toàn bộ chi phí mua lại, bởi hoàn cảnh ông Trúc cũng khó khăn”.

Đây là lần đầu tiên phát hiện súng thần công đúc bằng đồng ở vùng biển Quảng Ngãi.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn