Hai trực thăng, thợ lặn tìm kiếm 7 ngư dân mất tích

Thứ hai, 16/09/2013, 13:16
Tàu chở hàng đâm tàu cá khiến 16 ngư dân rơi xuống biển ngoài khơi Vũng Tàu. 8 người được cứu sống, số còn lại mất tích. 2 tàu cứu hộ, 2 trực thăng cùng thợ lặn đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng 16/9, ông Lê Văn Chiến, giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) cho biết khoảng 3h sáng cùng ngày, tàu chở hàng Sima Saphire (quốc tịch Singapore) đang từ TP.HCM đi Malaysia đến vùng biển Vũng Tàu (cách bờ 50 hải lý) đã tông vào tàu cá của ngư dân Tiền Giang (TG 92819TS) đang đánh bắt tại đây.

mat tich

Tàu chở hàng Sima Sapphire (Ảnh: shipspotting.com)

Cú tông khiến tàu cá bị chìm và 16 ngư dân rơi xuống biển. Tám người được tàu hàng Sima Saphire cứu sống, số còn lại mất tích.

Đến 5h15 ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải KV3 (Vungtau MRCC) nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có vụ tai nạn đường thủy. Sau đó, Vungtau MRCC đã đề nghị HCM radio phát thông báo nạn khẩn cấp và phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, ban chỉ huy TKCN tỉnh Tiền Giang, BR-VT và Biên phòng Tiền Giang phối hợp xử lý sự vụ.

Hai tàu cứu hộ SAR 413 và SAR 272 đã ra hiện trường để phối hợp tổ chức với các tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các tàu còn có 2 máy bay thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, nhóm thợ lặn từ Tiền Giang đã được huy động đến vị trí tàu chìm để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 8h30, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể, 7 người còn lại vẫn đang mất tích.

Theo Vungtau MRCC, thời tiết tại hiện trường đang rất xấu, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m, tầm nhìn hạn chế (khoảng 4 - 5km) nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Danh sách các ngư dân được cứu:

Đặng Thành Được, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Hồng, Huỳnh Văn Hải, Võ Văn Tiến, Nguyễn Văn Chiến, Võ Văn Nhiệm

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích