Khi có tin tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông trong tuần qua, những ý kiến phản đối hành động của Trung Quốc trên các mạng xã hội của nước này có vẻ như đã bị vấp phải sự kiểm duyệt và bị loại bỏ.
Những lời bình luận gay gắt mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel dành cho Trung Quốc trong Đối thoại Shangri-La ở Singapore có thể đẩy quan hệ Mỹ - Trung xuống mức thấp hơn.
Diễn biến căng thẳng bất ngờ diễn ra vào chiều 1/6, khi tàu Trung Quốc số hiệu 46105 đã điên cuồng phun nước và tăng tốc đâm thủng tàu Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam 2016.
Ngày 1/6, khoảng hơn 300 người VN đang làm việc và sinh sống tại Hồng Kông tiếp tục biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển VN và các hành động xâm phạm khác, theo Reuters. Đặc biệt, theo TTXVN, hơn 50 người đã dùng máu viết một bức tâm thư yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển VN. Bức huyết tâm thư sẽ được gửi lên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mong rằng các nước sẽ ủng hộ Việt Nam trong việc gìn giữ chủ quyền. Đồng thời, Đại tướng cũng cho rằng việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là giải pháp cuối cùng nếu Việt Nam bắt buộc phải lựa chọn.
Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã né tránh nhiều câu hỏi thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông trong Đối thoại Shangri-La hôm 1/6.
Sáng nay 1/6, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư đã hoàn thành xong việc di dời chánh điện ngôi chùa Phước Thiện tại địa chỉ 389 đường số 79, P.Tân Quy, Q.7 (TP.HCM).
Trung Quốc đã bác bỏ quan điểm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về những căng thẳng trên biển gần đây, đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng kích động hành vi thù nghịch và gây hiểu nhầm.
Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề nghị lưu hành công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua cho biết Việt Nam đã chuẩn bị các bằng chứng liên quan cho vụ kiện pháp lý với Trung Quốc và đang xem xét thời điểm tốt nhất để đệ trình lên tòa án quốc tế.
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Hy Lạp, Cuba, Bỉ tổ chức thông báo cho cộng đồng người Việt và các phái đoàn ngoại giao về tình hình trên Biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng thềm lục địa Việt Nam.
Nhật Bản sẽ “hỗ trợ tối đa” để các nước ASEAN có thể bảo vệ vùng biển và không phận của họ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tối 30/5, tại Đối thoại Shangri-La đang diễn ra ở Singapore.
Ngày 28/5, Phái đoàn Đại diện Thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối Trung Quốc không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Trung Quốc đang trỗi dậy “bằng cơ bắp” là điều cả thế giới lo ngại. Khi Mỹ còn đang đau đầu với tình hình tại Ukraine thì Trung Quốc đã tranh thủ gây hấn ở Biển Đông bất chấp luật lệ quốc tế. Dù Mỹ đã công khai chỉ trích Trung Quốc bằng những từ nặng nề nhưng dường như chưa đủ để Trung Quốc chùn tay, vì Bắc Kinh biết Washington còn quá nhiều điều để lo lúc này.
Căn cứ vào nguyên tắc pháp lý trên, đối chiếu với quá trình xác lập và thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để phản bác quan điểm mà phía Trung Quốc đưa ra, Tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh: Trước hết, Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách viện dẫn nhiều sách, tài liệu địa lý, lịch sử để chứng minh và bảo vệ cho quan điểm pháp lý về quá trình xác lập và thực thi cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với “Tây Sa” và “Nam Sa” (tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - PV).
Việc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, ý đồ của Trung Quốc là nếu cộng đồng quốc tế làm ngơ, họ sẽ leo thang tiếp bằng cách di chuyển giàn khoan xuống vùng biển phía Nam biển Đông và "cắm mốc" từng điểm trên mặt biển như đường lưỡi bò phi lý đã vẽ.
"Hai tàu hải cảnh Trung Quốc chạy song song gần giàn khoan và tự phun nước vào nhau. Mục đích của việc này đang được Việt Nam xác định", Cục Kiểm ngư cho biết.
Ấn Độ lại vừa chấn động bởi một vụ cưỡng bức tập thể dã man, trong đó nạn nhân là hai chị em gái 14 và 16 tuổi, sau đó đã bị những kẻ thủ ác treo lên cây.
Trong Phiên họp tháng 5, Chính phủ đã tập trung bàn thảo những biện pháp ổn định sản xuất, môi trường đầu tư, đồng thời đưa ra những giải pháp đối phó với sự xâm phạm của Trung Quốc.
Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraina trở nên nóng bỏng hơn sau khi vài chục chiến binh ly khai bắt những người cùng phe với họ ở thành phố Donetsk hôm 29/5 vì tội cướp của.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 bằng vũ lực.
Việt Nam có quyền thi hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc khám xét, kiểm tra, bắt giữ và khởi tố đối với các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế.
15h45 ngày 29/5, tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân TP.Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đã được tàu VT 57 lai dắt về đến cảng Lý Sơn.