Mỹ Tâm đoạt giải 'Ca sĩ của năm'

Thứ ba, 07/04/2015, 07:26
'Hoạ mi tóc nâu' đang ở Nhật Bản nên không có mặt để nhận giải quan trọng nhất của Cống hiến 2015.    

Tối 6/4, lễ trao giải Cống hiến lần thứ 10 diễn ra với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ. Trong buổi lễ, có 7 hạng mục lần lượt được trao như Ca sĩ của năm, Bài hát của năm, Nhạc sĩ của năm...Kết quả hoàn toàn dựa vào số phiếu bình chọn của 100 nhà báo, phóng viên trên toàn quốc.

24-1556-1428332187.jpg

Diva Mỹ Linh công bố hạng mục 'Ca sĩ của năm' và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là người nhận giải thay Mỹ Tâm.

Trong số 7 hạng mục, Ca sĩ của năm là hạng mục quan trọng và được chờ đợi nhất. Ở phần cuối lễ trao giải, diva Mỹ Linh lên công bố kết quả của bảng này. Theo Mỹ Linh, người ca sĩ thành công là nhờ cả ê kíp đứng đằng sau. Ca sĩ thắng giải chưa hẳn có một ê kíp tốt, nhưng họ sẽ khó chiến thắng nếu chỉ đứng một mình. Mỹ Linh thấy may mắn khi ca sĩ được cả ê kíp hỗ trợ và khi nhận quả ngọt thì ca sĩ cũng là người được đứng ra nhận.

Ca sĩ của năm gồm các đề cử Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương và Nguyễn Đình Thanh Tâm. Người thắng giải là ca sĩ Mỹ Tâm. 'Hoạ mi tóc nâu' đang ở Nhật Bản nên không có mặt nhận giải. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - tác giả hit 'Ước gì' - thay mặt cô nhận giải.

Năm qua, Mỹ Tâm tiếp tục hoạt động sôi nổi, đáng chú ý là live concert Heartbeat thu hút gần 60.000 khán giả ở TP HCM và Hà Nội. Đặc biệt, cô còn được nhận nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế.

2-6366-1428326164.jpg

MC Diễm Quỳnh duyên dáng dẫn chương trình.

Nhạc sĩ Dương Thụ lên sân khấu trao giải 'Nghệ sĩ mới'. Dương Thụ chia sẻ, nghệ sĩ trẻ nên biết yêu bản thân để tạo sự khác biệt thì mới thành công.

Nhạc sĩ Dương Thụ lên sân khấu trao giải 'Nghệ sĩ mới'. Dương Thụ chia sẻ, nghệ sĩ trẻ nên biết yêu bản thân để tạo sự khác biệt thì mới thành công.

Bảng 'Nghệ sĩ mới' gồm có 4 đề cử Vũ Thắng Lợi, nhóm OPlus, Nguyễn Trần Trung Quân và Huyền Sambi. Người thắng giải là Nguyễn Trần Trung Quân - gương mặt đến từ Hà Nội, được giới chuyên môn đánh giá cao thời gian qua với album 'Khởi hành'. Nam ca sĩ rất bất ngờ khi được giải, đây là ước mơ từ nhỏ của anh.

Bảng 'Nghệ sĩ mới' gồm có 4 đề cử Vũ Thắng Lợi, nhóm OPlus, Nguyễn Trần Trung Quân và Huyền Sambi. Người thắng giải là Nguyễn Trần Trung Quân - gương mặt đến từ Hà Nội, được giới chuyên môn đánh giá cao thời gian qua với album 'Khởi hành'. Nam ca sĩ rất bất ngờ khi được giải, đây là ước mơ từ nhỏ của anh.

13_1428327723.jpg

Nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh cũng là người công bố giải 'Nhạc sĩ của năm'.

14_1428327723.jpg

Bảng 'Nhạc sĩ của năm' gồm các đề cử Trần Lập, Tạ Quang Thắng, Phạm Toàn Thắng và Vũ Cát Tường. Kết quả, Phạm Toàn Thắng được xướng tên. Anh là tác giả ca khúc 'Bốn chữ lắm' đình đám năm qua. Với anh, đây là vinh hạnh lớn, vì khi viết nhạc anh không nghĩ sẽ đoạt giải. Phạm Toàn Thắng chưa bao giờ dám nhận mình là nhạc sĩ mà chỉ là một tác giả. Đây là áp lực cũng là trách nhiệm để anh phấn đấu nhiều hơn.

15.jpg

Ca sĩ Đức Tuấn từng nhận giải Cống hiến dành cho album. Anh chia sẻ về cách nghệ sĩ làm CD. Anh cũng công bố giải thưởng 'Album của năm' năm nay.

Bảng 'Album của năm' gồm các album của Tạ Quang Thắng (Một tôi rất mới), Thảo Trang (Đại lộ đón gió), Nguyễn Đình Thanh Tâm (Gặp tôi mùa rất đông), Nguyễn Trần Trung Quân (Khởi hành) và Phạm Anh Khoa (Nghe). Nguyễn Trần Trung Quân một lần nữa chiến thắng với giải thưởng 'Album của năm'. Ca sĩ thấy hạnh phúc khi album đầu tay đã mang đến sự khởi hành may mắn.

Bảng 'Album của năm' gồm các album của Tạ Quang Thắng (Một tôi rất mới), Thảo Trang (Đại lộ đón gió), Nguyễn Đình Thanh Tâm (Gặp tôi mùa rất đông), Nguyễn Trần Trung Quân (Khởi hành) và Phạm Anh Khoa (Nghe). Nguyễn Trần Trung Quân một lần nữa chiến thắng với giải thưởng 'Album của năm'. Ca sĩ thấy hạnh phúc khi album đầu tay đã mang đến sự khởi hành may mắn.

Lê Hoàng trao giải 'Chương trình của năm'. Anh có 10 định nghĩa về chương trình âm nhạc khiến khán giả bật cười thích thú.

Lê Hoàng trao giải 'Chương trình của năm'. Anh có 10 định nghĩa về chương trình âm nhạc khiến khán giả bật cười thích thú.

Bảng 'Chương trình của năm' gồm các đề cử liveshow Mỹ Tâm, liveshow Hồ Ngọc Hà, đêm nhạc 'Gió mùa', Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng. Đoạt giải là chương trình 'Gió mùa' của nhạc sĩ Quốc Trung.

Bảng 'Chương trình của năm' gồm các đề cử liveshow Mỹ Tâm, liveshow Hồ Ngọc Hà, đêm nhạc 'Gió mùa', Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng. Đoạt giải là chương trình 'Gió mùa' của nhạc sĩ Quốc Trung.

Ông Nguyễn Quang Minh trao giải hạng mục 'Chuỗi chương trình của năm'. Ông chia sẻ, phải có niềm tin mới thực hiện được cả chuỗi chương trình.

Ông Nguyễn Quang Minh trao giải hạng mục 'Chuỗi chương trình của năm'. Ông chia sẻ, phải có niềm tin mới thực hiện được cả chuỗi chương trình.

Bảng 'Chuỗi chương trình của năm' gồm các đề cử 'Bài hát Việt', 'Giai điệu tự hào', 'In the spotlight', 'Rockstorm', 'Young hit, young beat'. Chương trình 'Giai điệu tự hào' giành chiến thắng dù ê kíp thực hiện đã rút tên từ khi được đề cử. Nhạc sĩ Quốc Trung là giám đốc âm nhạc, đại diện ê kíp lên nhận giải. Anh thấy tự hào khi được là một phần của chương trình ý nghĩa này.

Bảng 'Chuỗi chương trình của năm' gồm các đề cử 'Bài hát Việt', 'Giai điệu tự hào', 'In the spotlight', 'Rockstorm', 'Young hit, young beat'. Chương trình 'Giai điệu tự hào' giành chiến thắng dù ê kíp thực hiện đã rút tên từ khi được đề cử. Nhạc sĩ Quốc Trung là giám đốc âm nhạc, đại diện ê kíp lên nhận giải. Anh thấy tự hào khi được là một phần của chương trình ý nghĩa này.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lên trao giải 'Bài hát của năm'. Anh từng hai lần đoạt giải 'Nhạc sĩ của năm' của giải Cống hiến.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lên trao giải 'Bài hát của năm'. Anh từng hai lần đoạt giải 'Nhạc sĩ của năm' của giải Cống hiến.

Bảng 'Bài hát của năm' gồm các đề cử 'Bốn chữ lắm', 'Trót yêu', 'Nơi đảo xa', 'Tổ quốc gọi tên mình'. Kết quả, 'Bốn chữ lắm' của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng do Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi thể hiện đã chiến thắng.

Bảng 'Bài hát của năm' gồm các đề cử 'Bốn chữ lắm', 'Trót yêu', 'Nơi đảo xa', 'Tổ quốc gọi tên mình'. Kết quả, 'Bốn chữ lắm' của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng do Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi thể hiện đã chiến thắng.

Theo Ngoisao.Net

Các tin cũ hơn