Nổi danh như Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải “lép vế” Sơn Tùng M-TP vì điều này?

Thứ ba, 21/06/2016, 09:18
Trong showbiz có không ít những ngôi sao đứng hàng vị trí A, có lượng fans khủng cùng nhiều bản hits làm nên tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng hay Sơn Tùng. Tuy nhiên, nếu xét về quá trình làm nghề thì Đàm Vĩnh Hưng đã có thâm niên hơn 15 năm, “chinh chiến” trên các sân khấu lớn nhỏ, trong khi tên tuổi của Sơn Tùng M-TP lại chỉ vừa bật sáng trong 3 năm trở lại đây.
Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng là hai trong số ít những ngôi sao nam leo được lên vị trí hạng A

Nếu nói về lượng fans, cả hai ca sĩ dường như ngang ngửa nhau, chỉ khác về độ phân chia đối tượng. Nếu như Mr Đàm trở thành “thần tượng” của đông đảo khán giả lớn tuổi, thậm chí có cả những em bé hay doanh nhân thành đạt, thì lượng fans của Sơn Tùng lại tập trung chủ yếu về teen trẻ thích sự sôi động. Xét về độ tạo hits thì cả hai cũng ngang ngửa nhau, chỉ có điều lượng bài hát của Đàm Vĩnh Hưng đi theo năm tháng anh hoạt động nghệ thuật, gấp hơn 10 lần so với lượng sản phẩm gửi đến khán giả của Sơn Tùng M-TP.  Điều đấy là chưa kể những chiêu trò, khả năng “tạo bão dư luận” hay tạo dựng vị trí ngôi sao hạng A cũng cả hai không hề kém cạnh.

Nhưng thực tế, Mr Đàm rõ ràng là ngôi sao có thâm niên nổi tiếng khá lâu và là “đàn anh” trong giới mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính anh lại thốt lên nhận xét có phần “ưu ái” Sơn Tùng M-TP.

Trong một dòng status vừa đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ ngắn về “đàn em” Sơn Tùng M-TP và qua đó bật mí khá nhiều về “sở thích” nghe nhạc của bố mẹ Sơn Tùng. Anh cho biết, Sơn Tùng có nói rằng: “Em thích anh lắm! Bố mẹ em nghiện anh nặng luôn. Ngày xưa, anh về quê em hát, mẹ dắt em đi xem, mua vé oách nhất (600 nghìn đồng)”

Nổi danh như Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải “lép vế” Sơn Tùng M-TP vì điều này?

Tuy nhiên, Ông hoàng nhạc Việt với cách ứng xử khôn khéo cũng thể hiện sự yêu mến của riêng mình với “đàn em”. Anh viết: “Anh cũng thích em lắm,
 Thật sự là tui cũng thích xem em trai này biểu diễn...”

Có thể thấy, mặc dù đứng trên sân khấu khá lâu cùng với nhiều chiêu trò trong mỗi lần xuất hiện để tạo hiệu ứng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tỏ sự “lép vế” và khiêm tốn trước “đàn em” Sơn Tùng M-TP.

Thực tế cho thấy, lượng fans hâm mộ của Sơn Tùng M-TP ngoài việc “cuồng” những bản hits hiện đại, thích style thời trang phảng phất Kpop thì họ còn bị “hấp dẫn” bởi cách trình diễn lôi cuốn của Sơn Tùng M-TP. Nếu là thể hiện những bản ballad pha pop như “Thái Bình mồ hôi rơi”, Sơn Tùng vẫn biết cách lấy nước mắt bằng cảm xúc. Còn với nhạc EDM thì không quá lời khi khẳng định Sơn Tùng M-TP có sự hấp dẫn “kinh khủng” khiến ai cũng phải đứng dậy “quẫy” cùng anh.

Nổi danh như Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải “lép vế” Sơn Tùng M-TP vì điều này?
Sơn Tùng M-TP có sức hấp dẫn lớn khi đứng trên sân khấu

Đàm Vĩnh Hưng cũng không hề kém cạnh gì Sơn Tùng về khoản “tạo bão” trong cách trình diễn, thế nhưng xét về độ điên, ngông và có chút ngạo nghễ thì rõ ràng chẳng ai có thể “lấn át” chàng Tùng của gia đình Sky.

Theo Công Luận

Các tin cũ hơn