Loạt cao thủ Trung Quốc sục sôi thách đấu võ sĩ MMA

Thứ năm, 04/05/2017, 12:20
Giới võ học Trung Quốc đang xôn xao việc một võ sĩ MMA hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền chỉ trong 10 giây.

Võ truyền thống mang tiếng

Từ Hiểu Đông (38 tuổi) - một võ sĩ môn võ tự do MMA đã gây chấn động dư luận sau khi đánh bại Ngụy Lôi (41 tuổi) - một võ sư Thái Cực Quyền nổi tiếng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Trận quyết đấu diễn ra cuối tháng 4 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tưởng chừng sẽ cực kỳ gay cấn nhưng lại mau chóng kết thúc sau khi trọng tài vừa mới bắt đầu.

Từ Hiểu Đông được mệnh danh là gã điên bởi các đòn tấn công tàn nhẫn, đã lao lên đánh tới tấp, dồn đối thủ vào góc sân, rồi giáng liên tiếp nhiều đòn đấm như sấm sét xuống mặt Ngụy Lôi đang nằm dưới đất.

Bậc thầy Thái Cực Quyền không hề kịp đưa ra bất cứ đòn đánh trả nào. Sau cuộc so tài chóng vánh này, tên tuổi của đại cao thủ Ngụy Lôi bị ảnh hưởng không ít. Ông bị không ít người chế nhạo là kẻ lừa đảo.

Nhiều công chúng tỏ ra thất vọng vì sự yếu thế của võ thuật truyền thống Trung Hoa so với phương pháp chiến đấu hiện đại. Trong khi đó, phim ảnh Trung Quốc vẫn hết sức ca ngợi những dòng dõi, bậc thầy kungfu.

Từ Hiểu Đông và cao thủ Thái Cực Quyền Ngụy Lôi

Một khán giả Trung Quốc nhận định: "Phim ảnh kungfu truyền thống chỉ để xem, còn MMA mới là đời thực".

Từ Hiểu Đông cũng lên tiếng rằng, Thái Cực Quyền không phải là môn võ phòng thân và cũng không thể giúp con người trường sinh bất lão như lời những người giảng dạy thường đi rêu rao. Bên cạnh đó, mức học phí lại đắt đỏ là cực kỳ không xứng đáng với chất lượng giảng dạy.

Làng võ học Trung Quốc sôi sục

Sau khi hạ đo ván Thái cực tông sư Ngụy Lôi, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông tiếp tục gây sốc vì mạnh miệng thách đấu với nhiều cao thủ nổi tiếng khác và được nhiều bang phái võ học truyền thống thách thức lại.

Từ Hiểu Đông

Trong phát biểu mới nhất, Từ Hiểu Đông tỏ ra vô cùng tự tin vào chính mình. Võ sĩ MMA nhấn mạnh: "Bởi vì tôi thấy bọn họ chỉ là giả tạo. Võ chân thực phải đánh vỡ thế võ thần thoại tưởng tượng". Nên Từ Hiểu Đông muốn so tài với các cao thủ võ truyền thống.

Anh cho biết, mục đích hiện nay của anh là thông qua đấu võ, lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ đánh giả, không có thực lực, chỉ dùng chiêu trò qua mắt người thường nhằm trục lợi.

Đánh giá về những tên tuổi võ sư màn bạc hiện nay như Thành Long và Lý Liên Kiệt, Từ Hiểu Đông không những không đánh giá cao thậm chí có ý xem nhẹ. Ngôi sao võ thuật quá cố Lý Tiểu Long cũng không là gì. Mọi người chỉ đang quá tán dương họ.

Từ Hiểu Đông cho rằng, chỉ Chân Tử Đan còn là cao thủ thực sự và muốn thách đấu với người này.

Lý Tiểu Long

Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Tử Đan

Để giành lại uy tín, một số võ sư Thái Cực đã thách đấu Từ Hiểu Đông tại Kunlun Fight (giải đấu võ uy tín ở Trung Quốc). Lý Liên Kiệt đã lên tiếng về sự việc gây xôn xao này. Bậc thầy kungfu ủng hộ các võ sư Thái Cực so tài với Từ Hiểu Đông.

Chân Tử Đan cũng vô cùng phẫn nộ với sự ngông cuồng của Từ Hiểu Đông. Ngoài Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt, khá nhiều cao thủ võ lâm cũng đã lên tiếng bảo vệ võ truyền thống của Trung Quốc.

Các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân, Không Động, Võ Đang cũng đều đang muốn hạ bệ sự ngông cuồng của Từ Hiểu Đông.

Trong đó, đã có 4 cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc lên tiếng thách đấu.

Hai đại sư Thái Cực Quyền là Lữ Hàng và Vương Chấn Hải thách đấu với Từ Hiểu Đông trên mạng xã hội. Hai người còn lại là võ sư Thiếu Lâm Mai Hoa quyền Lý Thượng Tường và Nhất Long.

Nhất Long tuyên bố sẽ không đứng yên để võ sĩ MMA sỉ nhục võ thuật truyền thống Trung Quốc và lừa dối công chúng.

Trong đó, phần đông dư luận đang mong chờ Từ Hiểu Đông giao đấu với đệ tử thượng thừa phái Thiếu Lâm - Lưu Nhất Long.

Trong thời gian gần đây, Nhất Long được truyền thông Trung Quốc xưng tụng là "Đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm" qua 2 cuộc so tài với "Vua Muay Thái" Buakaw.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn