Sự thật về diễn viên phim ‘Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên’

Thứ tư, 18/07/2012, 09:41
Sau 40 năm, dàn diễn viên của bộ phim nổi tiếng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” giờ có người còn, người đã mất. Đã có những thăng trầm, mất mát nhưng họ vẫn luôn nhớ về bộ phim như một kỷ niệm đẹp trong đời…


>>13 mỹ nhân thi Hoa hậu Thế giới 2012
>>Goo Hye Sun khoe bảng điểm học tập cao chót vót
>>Khoảnh khắc kém duyên của mỹ nhân Hoa ngữ
>>Sao chuyển giới tái xuất với phong cách sexy
 

Michael Landon đóng vai ông bố – Charles Ingalls
 

Trong phim, Charles là một người cha đáng kính, luôn yêu thương, chăm sóc tận tụy cho gia đình. Tuy nhiên, ngoài đời, Landon không phải người cha lý tưởng như vai diễn của ông. Michael ly hôn và tái hôn nhiều lần.

Ông nghiện thuốc lá và uống rượu nhiều. Nhưng tại phim trường, ông là người tạo ra tiếng cười cho mọi người trong đoàn. Ông cũng nổi tiếng là vị đạo diễn chặt chẽ và nghiêm khắc. Mùa giáng sinh năm 1981, ông đã tự bỏ ra 125 ngàn đô la tiền túi để mua quà cho mọi người trong đoàn làm phim.

Michael Landon là tên tuổi khá lừng danh trên màn ảnh nhỏ. Trong 28 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã tham gia vào những bộ phim truyền hình thành công nhất trong lịch sử. Tháng 4/1991, ông bị phát hiện mình ung thư và đã qua đời sau đó ba tháng khi mới ở tuổi 54.

Karen Grassle đóng vai bà mẹ – Caroline Ingalls
 

Sau khi hoàn thành vai diễn tròn trịa của mình trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Karen đã trở thành khách mời của nhiều show truyền hình. Bà đã đi vòng quanh đất nước để tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch.

Về sau, bà chuyển tới sống ở Louisville, Kentucky để tiếp tục phát triển sự nghiệp kịch nghệ của mình. Bà đã lập gia đình ba lần nhưng không có con và sau đó đã nhận nuôi một người con gái lấy tên là Lily. Hiện tại bà đang sống cùng con gái tại San Francisco.

Để nhận được vai diễn Caroline bà đã phải “thi đấu” với 47 ứng viên khác. Karen cho biết bà thực sự yêu vai diễn Caroline của mình.

Khi tham gia thử vai, bà đã lấy tên là Gabriel Tree, về sau bà định đổi tên Karen để lấy tên Gabriel Tree như một cách để nhớ về kỷ niệm gắn bó với bộ phim truyền hình ăn khách này. Nhưng Micheal Landon đã khuyên bà hãy dùng tên cũ của mình là Karen, cái tên đó rất đẹp.

Melissa Sue Anderson đóng vai chị cả Mary Ingalls
 


 

Melissa Sue Anderson, hiện 47 tuổi, được giao vai Mary năm 11 tuổi. Sau một thời gian qua lại với Lorenzo Lamas và Frank Sinatra, cô đã cưới nhà biên kịch và nhà sản xuất phim truyền hình Michael Sloan. Họ có 2 con và hiện sống tại Canada.

Melissa Sue vào vai một cô chị cả ngọt ngào, về sau nhân vật của cô bị mù. Trong bộ phim này, cô là diễn viên duy nhất được đề cử nhận giải Emmy vượt qua cả Michael Landon (vai ông bố Charles Ingalls) và Melissa Gilbert (vai cô em gái Laura Ingalls). Sau hơn ba thập kỷ, Mary vẫn là vai diễn mà người ta nhớ nhất về cô.

Cả Melissa Sue và Melissa Gilbert đều cho ra những cuốn sách kể lại thời kỳ hai người đóng bộ phim truyền hình nổi tiếng này. Gilbert viết cuốn Prairie Tale, được đánh giá là phong phú về nội dung và giàu cảm xúc hơn cuốn của Melissa Sue.

Trong đó Gilbert kể cả thời kỳ mình sử dụng ma túy và những trắc trở trong tình trường với những người nổi tiếng như Billy Idol hay Rob Lowe. Cô cũng kể về việc đạo diễn Landon nghiện rượu và thái độ lạnh nhạt của cô dành cho Melissa Sue, người mà cô cho là thích nghiêm trọng hóa mọi việc và rất nhàm chán.
 

Melissa Sue Anderson hiện tại

Melissa Anderson trong cuốn sách của mình đã không đề cập gì tới Melissa Gilbert. Sự thiếu vắng lớn này theo Anderson là bởi hai người đã không còn tiếp xúc và nói chuyện với nhau nữa. “Tôi thực sự có nhiều kỷ niệm về Gilbert. Nhưng chúng tôi khác nhau nhiều quá.”

Anderson cũng nói về những vấn đề mà Landon gặp phải nhưng cô giải thích đó là bởi ông luôn cảm thấy bất an và có phần trẻ con trong tính cách. Cô nói mình tôn trọng Landon và vẫn luôn qua lại thân thiện với ông cho tới khi ông mất năm 1991 vì ung thư.

Melissa Gilbert đóng vai cô con gái thứ hai Laura Ingalls Wilder
 


 

Được cho làm con nuôi ngay lúc mới lọt lòng, Gilbert lớn lên trong gia đình hoạt động nghệ thuật tại Hollywood. Cô được giao vai chính Laura Ingalls lúc mới 8 tuổi. Michael Landon trở thành cha nuôi thứ hai của cô sau khi ông Paul Gilbert qua đời. Trong những năm tháng sắp trưởng thành, Gilbert bỗng nổi loạn và chống lại hình ảnh cô gái hoàn hảo của mình trước đây. Cô phải cai nghiện rượu và ma túy.

Gilbert từng đính hôn với Rob Lowe trước khi hẹn hò với John Cusack, Billy Idol và Tom Cruise. Năm 1998, cô kết hôn với diễn viên Bo Brinkman và có cậu con trai Dakota. Nhưng chỉ 4 năm sau họ chia tay.

Năm 1995, Gilbert tổ chức đám cưới với diễn viên Bruce Boxleitner và có thêm con trai Michael, lấy theo tên cha nuôi Michael Landon. Được mệnh danh là “Nữ hoàng của phim điện ảnh và phim truyền hình”, Gilbert, hiện 46 tuổi, đã tham gia 45 bộ phim từ giữa thập niên 1970. Cô từng là chủ tịch hội diễn viên Screen Actors Guild trong 2 năm.
 

Melissa Gilbert hiện tại
 

Alison Arngrim đóng vai Nellie Oleson

Alison Arngrim vào vai cô bé xấu tính Nellie. “Những câu chuyện trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cũng giống như chuyện ngoài đời của nhiều người trong chúng ta, kể cả tôi” – Arngrim, hiện 48 tuổi nói. Trong cuốn tự truyện của mình kể về thời kỳ đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Alison kể khá chi tiết về việc từng bị lạm dụng tình dục lúc còn bé và cách nhân vật Nellie giúp cô hàn gắn vết thương.
 

Arngrim vào vai Nellie Oleson trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Arngrim từng bị một thành viên trong gia đình ức hiếp gần 3 năm, từ khi lên 6. Hệ quả là cô trở nên nhút nhát và sống khép kín. Bi kịch chỉ thay đổi khi Arngrim được giao vai Nellie Oleson vào năm 11 tuổi. “Thay vì bị người khác bắt nạt, tôi được bắt nạt người khác”.

Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín với gia đình chuyện cô bị nhũng lạm đến năm 20 tuổi mới nói ra. “Khi bạn bị xâm hại, bạn sẽ dễ nóng giận và sẵn sàng trút nỗi đau lên chính bản thân mình. Tôi rất biết ơn vai diễn Nellie. Thay vì hủy hoại cuộc sống của mình như trong phim, vai diễn Nellie đã cứu tôi”.

Arngrim sinh ra trong gia đình có nhiều người tham gia nghệ thuật. Arngrim xem Michael Landon như người cha tại trường quay. “Ông luôn nhắc nhở chúng tôi về việc tuân thủ những nguyên tắc khi đóng phim, nhất là phải thuộc lời thoại và nhã nhặn với các bạn diễn khác.”
 

Alison Arngrim hiện tại

Nellie Oleson và Laura Ingalls là đối thủ của nhau trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, nhưng ở hậu trường, họ lại là đôi bạn chí thân. “Chúng tôi có một tình bạn thật thú vị. Tôi xem Melissa như chị em ruột với mình”. Tuy nhiên, Melissa Sue Anderson, đóng vai cô chị cả Mary, lại không thích tình bạn giữa hai người. “Mỗi lần thấy Melissa và tôi vui đùa, Melissa Sue đều nhìn và lắc đầu.”
 

Một số điều thú vị khác về dàn diễn viên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên:

Jonathan Gilbert vào vai Willie Oleson (con trai của ông Nels và bà Harriet Oleson) là chị em một nhà với Mellissa Gilbert (người vào vai Laura Ingalls). Họ rất ghét nhau trên phim, nhưng là chị em ruột ngoài đời.

Cả ba nhân vật nữ chính trong phim, cô chị cả Mary, cô em thứ Laura, và cô nàng xấu tính Nellie đều đã xuất bản tự truyện kể về thời kỳ họ đóng bộ phim này. Đây là những cuốn sách rất thành công và thu hút sự chú ý lớn của những fan yêu thích bộ phim này.

Bộ tóc xoăn của Nellie trong phim là tóc giả. Trong câu chuyện hài hước nhưng cảm động của mình trong tự truyện, Arngrim đã kể chi tiết về việc đeo bộ tóc giả đó đã khiến đầu cô đau và thậm chí rỉ máu như thế nào. Nhưng vai diễn Nellie vẫn luôn là một trong những vai diễn yêu thích nhất của cô.

Melissa Gilbert đã sinh con trong chuyến lưu diễn vở nhạc kịch cùng tên năm 2009-2010. Con cô đã được đặt tên là Michael, lấy theo tên của diễn viên Michael Landon, ông cũng cùng cô tham gia chuyến lưu diễn đó.

Có mối bất hòa giữa Melissa Anderson và Melisa Gilbert ngay khi bộ phim mới khởi quay. Điều này được kể lại trong tự truyện của cả ba nhân vật nữ chính. Tuy vậy, các cô lúc đó, khi còn là những đứa trẻ, đã làm việc rất chuyên nghiệp và khi bộ phim được trình chiếu trên truyền hình, không ai có thể nhận ra điều này cho tới khi tự họ tự thú nhận qua truyền thông.

Steve Tracy đóng vai Percival Dalton, chồng của Nellie trong phim, là bạn tốt của Arngrim ngoài đời. Tracy bị phát hiện nhiễm AIDS vào giữa thập niên 1980 và công khai căn bệnh trước công chúng. Arngrim đã hỗ trợ bạn mình bằng cách trở thành tình nguyện viên của chương trình chống AIDS tại Los Angeles. Tracy chết năm 1986, nhưng Arngrim vẫn là phát ngôn viên của chương trình. Nhờ chương trình này cô đã gặp được chồng mình, anh Robert Paul Schoonover.

Một nhân vật khác được nhớ nhiều là bà Katherine MacGregor, đóng vai Mrs. Oleson, một vai hài để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Hiện bà đã 85 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và thực hiện một chế độ ăn uống, sinh hoạt vô cùng khoa học, bà còn ngồi thiền. Thật thú vị khi người ta dễ dàng hiểu rằng ngoài đời bà Katherine không giống nhân vật Oleson trong phim, nhưng rất nhiều khán giả vẫn tin rằng Arngrim thật sự xấu tính y như nhân vật Nellie, điều này chỉ có thể giải thích bởi cô đã diễn quá nhập tâm, quá đạt, và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả dù gần bốn thập kỉ đã trôi qua.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn