Dân Hàn la ó vì cảnh phim 18+

Thứ tư, 28/11/2012, 14:22
Cảnh ông già sờ mó bầu ngực của một cô gái trẻ trong "Jeon Woo Chi" khiến dư luận Hàn Quốc bất bình.
 
Phim truyền hình Jeon Woo Chi chiếu trên đài KBS Hàn Quốc từ 21/11. Trong một đoạn phim ở tập đầu tiên, người đàn ông đứng tuổi cởi áo một cô gái trẻ và sờ soạng ngực cô. Phân đoạn cũng khiến nữ diễn viên “khoe” được vòng một khá gợi cảm và làn da trắng bóc.
 
 
Theo tờ Nhật Báo Trung Ương Hàn Quốc, dư luận xứ kim chi khá bức xúc vì cảnh quay trên, họ cho rằng cảnh này quá thô tục. Jeon Woo Chi là phim được quy định không dành cho trẻ dưới 15 tuổi, nhưng theo các ý kiến của khán giả, phim nên được giới hạn “không dành cho trẻ dưới 18 tuổi”.

Jeon Woo Chi chuyển thể từ tiểu thuyết cổ điển, kể về Jeon Woo Chi (Cha Tae Hyun đóng) tinh quái, anh nuốt chuỗi hạt của gumiho (cáo chín đuôi) và có được sức mạnh thần kỳ. Woo Chi sử dụng sức mạnh đó để cứu giúp người nghèo, những người bị áp bức và trở thành một anh hùng.
 
Theo Vnexpress 

Các tin cũ hơn