Thực hư các bảng xếp hạng sao Việt trên diễn đàn ngoại

Thứ bảy, 12/01/2013, 14:32
Elly Trần, HKT... đều đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng sau khi lọt vào các top bình chọn trên báo ngoại.

Sao Việt “đổ bộ” các bảng bầu chọn và trang mạng ngoại

Những ngày gần đây, Elly Trần đột nhiên trở thành cái tên tiêu điểm trên nhiều trang báo và cả mạng xã hội. Cư dân mạng Việt gần như "dậy sóng" sau khi đọc được tin Elly Trần lọt top những nghệ sĩ châu Á gợi cảm do fan Trung Quốc bầu chọn cùng với Trương Hinh Dư, Can Lộ Lộ, Aoi Sora. Thậm chí, nhiều người còn lập cả trang riêng trên mạng xã hội chỉ để nói về sự kiện này.

Rất nhiều cư dân mạng để lại những lời chỉ trích công khai dành cho Elly Trần như: “Trời, cứ ngực to là gợi cảm hả?”, “Elly Trần chả có cái gì ngoài vòng một. Thật là vớ vẩn”, “Tào lao”, “Cùng chung bảng xếp hạng với Can Lộ Lộ thì đừng đứng vào còn hơn”, “Thật xấu hổ quá”… Đại đa số ý kiến “ném đá” cho rằng đây là “top lộ hàng”.

Thực ra không phải đến bây giờ Elly Trần mới được báo ngoại chú ý. Cô khá có tiếng trên cộng đồng mạng Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Elly Trần không có nhiều hoạt động tại nước ngoài, nhưng nhờ vẻ đẹp gợi cảm trong những bộ ảnh chuyên nghiệp, cô đã là cái tên rất nổi trên khắp các diễn đàn. Thành viên trang Crazy97 cũng từng bầu chọn Elly Trần vào top đại mỹ nhân trên mạng. Cô xếp ở vị trí thứ 7, dưới Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng.

Elly Trần được gọi là mỹ nhân trên mạng.
Trang tin xếp Elly Trần lọt Top 10, cô xếp ở vị trí thứ 7 về độ đẹp.
Cùng với Lưu Diệc Phi.

Trang Game163 của Trung Quốc cũng bầu Elly Trần vào top gợi cảm bên cạnh Dao Dao, Trương Hinh Dư. Trang này không tiếc lời khen ngợi: “Truyền thông gọi Elly Trần là người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Còn tại Trung Quốc, cô được gọi trìu mến là Dao Dao Việt Nam. Tin rằng cô ấy sẽ rất tỏa sáng, đặc biệt với vẻ đẹp này sẽ là một người mẫu game hàng đầu”.

HKT là nghệ sĩ Việt gần đây nhất đột nhiên “nổi” trên báo Hoa ngữ. Ba chàng trai bất ngờ có độ phủ sóng rộng rãi trên một loạt các trang báo lớn của Trung Quốc như Sina, QQ, Sohu, 163… Truyền thông Hoa ngữ gọi HKT là “ba anh chàng Cắt, Gội, Sấy" vì kiểu tóc bị đánh giá là không hợp mốt của họ. Tuy nhiên, dư luận nước này cũng bình luận khá tốt về sự thay đổi trong những năm gần đây của nhóm.

HKT bị "ném đá" vì bùng nổ trên báo mạng Hoa ngữ.

Ăn theo việc này, một số nghệ sĩ có tiếng như La Chí Tường, Châu Kiệt Luân, Uông Đông Thành bị một vài cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích là “đạo” phong cách HKT, một sự so sánh vô cùng khập khiễng.

Phản ứng của cư dân mạng Việt Nam sau loạt tin HKT lên báo Hoa ngữ khá giống nhau. Đại đa số đều cho rằng đây là "nỗi nhục của Vbiz". Những lời nghiệt ngã hơn còn nói thẳng: “Nếu HKT được Trung Quốc ưu ái thì nên sang Trung Quốc. Vbiz không chứa được các anh”.

Trường hợp hiếm hoi sao Việt lên báo ngoại được cư dân mạng bình luận “nhẹ nhàng” là Lê Hoàng Bảo Trân. Người mẫu nhí với chiều cao vượt trội được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là vô cùng tiềm năng. Rất đông cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng với độ “hot” của Bảo Trân.

Thực hư các bảng xếp hạng sao trên diễn đàn ngoại

Tại Trung Quốc, truyền thông mạng rất nở rộ và “mở” với hàng nghìn diễn đàn lớn nhỏ và cả trăm nghìn trang tin điện tử. Các nghệ sĩ trong và ngoài nước đều được “soi” rất kỹ. Điển hình nhất là các nghệ sĩ Hàn. Họ thường xuyên lọt top bầu chọn của cộng đồng mạng Trung Hoa.

Ảnh khi mới khởi nghiệp của một số thành viên SNSD thường hay bị lôi ra.
SNSD là nhóm nhạc bị truyền thông Hoa ngữ đánh giá là tiêu biểu cho top thẩm mỹ xứ Hàn, nhưng họ vẫn nhận được sự cổ vũ từ cư dân mạng.

Super Junior, Park Min Young, UEE, Kim Ah Joong, Kim Nam Joo, Park Shi Yeon… là những cái tên chưa bao giờ thiếu trong các bảng bầu chọn về công nghệ thẩm mỹ Hàn. Đặc biệt, SNSD còn bị đánh giá là “biểu tượng” của ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Yoon Eun Hye, Song Hye Kyo thỉnh thoảng lại có mặt trong top “béo phì” và thân hình màu mỡ nặng nề.

Yoon Eun Hye cũng bị lọt top béo phì với Song Hye Kyo.

Đây đều là những bảng bầu chọn trực tuyến, những cuộc bình xét có tính “mở” do cộng đồng mạng tự chọn lựa. Những top bầu chọn này không mang tính chất chuyên môn hay giải thưởng. Những nghệ sĩ có tên trong danh sách thậm chí còn không biết mình lọt top. Đơn thuần chúng chỉ là những bảng bầu chọn mang tính giải trí, tham khảo của cư dân mạng Trung Quốc.

Tạm kết

Có một tín hiệu đáng mừng là trước sự bùng nổ của Internet như hiện nay, rất nhiều sao Việt đã được truyền thông nước ngoài chú ý. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nhận được thiện cảm khi "ngoại tiến". Không ít sao Việt chẳng hề được các báo chính thống nước ngoài quan tâm mà chỉ nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội nhờ vào "chiêu trò".

Cũng như vậy, thật tiếc vì khi thông tin về các top bầu chọn được đăng tải trên báo Việt Nam, “nhân vật chính” lại vô tình trở thành đối tượng bị đàm tiếu và chỉ trích. Nhiều cư dân mạng chưa hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của các trang thông tin nước ngoài mà đã vội “thổi phồng” sự việc lên hết cỡ.

Những bảng xếp hạng dù có cả sự xuất hiện của nhiều sao lớn của châu Á, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cuộc khảo sát "vui là chính". Các nghệ sĩ Việt vô tình phải hứng "đá tảng" từ trên trời rơi xuống vì bản thân họ chẳng nhận được một giải thưởng hay phần quà nào từ các cuộc bầu chọn này.

Cư dân mạng cũng cần tỉnh táo hơn khi đánh giá kết quả của các bảng xếp hạng nước ngoài. Những cuộc bầu chọn này chỉ có ý nghĩa khi nó được đăng tải bởi một tờ báo hay tổ chức thực sự uy tín.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn