Tài sản "kếch sù" của các sao US-UK trẻ tuổi

Thứ ba, 05/03/2013, 07:26
Cùng điểm lại những ngôi sao nổi tiếng có giá trị tài sản lớn hơn 25 triệu đô trong khi tuổi đời đều chưa vượt quá con số 25.
Hilary Duff - 25 triệu đôla (khoảng 520 tỷ đồng)


 
Trái với đồng nghiệp cùng thời Lindsay Lohan đang nợ nần chồng chất, trước khi gác lại sự nghiệp để lo chuyện chồng con, Hilary Duff đã bỏ túi được số tiền khá lớn.
 
Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc từ khi tham gia phim truyền hình Lizzie McGuire trên Disney Channel. Sau đó, cô tiếp tục có thêm thu nhập từ những bộ phim điện ảnh thành công như The Lizzie McGuire Movie, Cheaper by the Dozen, A Cinderella Story...
 
Hilary cũng đạt được thành công ở lĩnh vực âm nhạc với nhiều triệu album được tiêu thụ. Ngoài ra, cô cũng kiếm được tiền từ những dòng sản phẩm nước hoa và thời trang riêng.

One Direction - 39 triệu đôla (khoảng 813 tỷ đồng)


 
Sau khi tham gia cuộc thi The X Factor, danh tiếng nhóm nhạc gồm 5 thành viên điển trai này bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Với album Up All Night và Take Me Home, các chàng trai One Directionđã bứt phá trở thành tên tuổi nổi tiếng thế giới. Đồng thời, những buổi lưu diễn cũng mang về cho nhóm nhạc người Anh lượng thu nhập đáng kể, mặc dù thành viên lớn nhất là Louis chỉ mới 21 tuổi.

Taylor Lautner - 40 triệu đôla (khoảng 833 tỷ đồng)

 
Sau khi tham gia Twilight, tiếng tăm của Taylor từ đó bắt đầu nổi lên theo bộ phim. Mức cát-xê của anh cho những phim sau này cũng dần tăng lên rất nhiều. Trong năm 2010, Taylor đã thu về 33,5 triệu đôla (khoảng 698 tỷ đồng), trong đó anh được trả 12,5 triệu đôla (khoảng 260 tỷ đồng) để quay mỗi phần của Breaking Dawn. Ngoài ra, Taylor còn nhận được khoản thù lao khá lớn cho bộ phimAbduction.

Adele - 45 triệu đôla (khoảng 938 tỷ đồng)


 
Tuy sinh năm 1988 nhưng Adele đã đạt được nhiều thành tựu mà nhiều đàn anh, đàn chị cũng phải ngưỡng mộ. Với cả 2 album đều thành công vang dội, Adele liên tiếp thắng nhiều giải thưởng danh giá, cũng như có được khoản thu nhập khổng lồ hàng chục triệu đôla hàng năm khi tuổi đời còn rất trẻ.

Rupert Grint - 50 triệu đôla (khoảng 1.042 tỷ đồng)


 
Rupert Grint trở nên nổi tiếng và giàu có từ khi nhận được vai Ron Weasley trong series phim thành công Harry Potter. Năm 2007, tạp chí Forbes xếp anh đứng thứ 16 trong danh sách những sao dưới 25 tuổi kiếm được nhiều tiền nhất. Mức cát-xê của Rupert để quay mỗi phần của Harry Potter and the Deathly Hallows lên đến 15 triệu đôla (khoảng 312 tỷ đồng).

Emma Watson - 50 triệu đôla (khoảng 1.042 tỷ đồng)


 
Tương tự như Rupert, Harry Potter là bộ phim đã tạo sự bứt phá cho sự nghiệp của Emma, cũng như đem lại cho cô khối tài sản khổng lổ. Thậm chí theo Vanity Fair, Emma là nữ diễn viên được trả mức thù lao cao nhất trong năm 2009, vượt qua cả đàn chị Angelina Jolie và Cameron Diaz tuy lúc ấy Emma chỉ mới 19 tuổi.

Kristen Stewart - 72 triệu đôla (khoảng 1.500 tỷ đồng)


 
Đối với Kristen, vai diễn Bella Swan trong Twilight đã giúp tên tuổi của cô được nhiều người trên thế giới biết đến. Không những thế, theo Forbes, Kristen chính là nữ diễn viên có mức thu nhập cao nhất trong năm 2012 với 34,5 triệu đôla (khoảng 718 tỷ đồng). Còn trong năm 2011, cả Kristen và Robert mỗi người đều thu về được 20 triệu đôla (khoảng 416 tỷ đồng). Ngoài nguồn thu nhập chính từ series phim Twilight, cô còn kiếm được khá nhiều tiền từ các phim khác.

Rihanna - 75 triệu đôla (khoảng 1.562 tỷ đồng)


 
Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, khối tài sản của Rihanna cũng tăng dần lên theo tên tuổi của cô. Với hàng chục triệu bản thu âm được tiêu thụ trên toàn cầu, Rihanna trở thành một trong những nghệ sỹ thành công nhất hiện nay. Năm 2012, cô được Forbes xếp thứ 4 trong những người nổi tiếng quyền lực nhất với khoản thu nhập 53 triệu đôla (khoảng 1.104 tỷ đồng) từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012.

Daniel Radcliffe - 85 triệu đôla (khoảng 1.770 tỷ đồng)


 
Từ số tiền 1 triệu đôla (hơn 20 tỷ đồng) được trả để quay Harry Potter phần đầu tiên, mức cát-xê của Daniel đã tăng lên nhanh chóng khi tham gia những phần sau đó. Thậm chí anh đã được trả đến 33 triệu đôla (khoảng 687 tỷ đồng) để quay phần cuối cùng của series phim bom tấn này. Ngoài ra, Daniel cũng thường đứng ở những vị trí cao trong danh sách diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất trong những năm gần đây.

Justin Bieber - 110 triệu đôla (khoảng 2.291 tỷ đồng)


 
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012, Justin Bieber đã được Forbes xếp thứ 3 trong những người nổi tiếng quyền lực nhất với khoản thu nhập 55 triệu đôla (khoảng 1.145 tỷ đồng). Còn trong năm trước đó, anh thu về đến 53 triệu đôla (khoảng 1.104 tỷ đồng). Nguồn kiếm tiền của Justin là từ việc bán các bản thu âm, đi lưu diễn, bán nước hoa, lợi nhuận từ việc đầu tư vào các lĩnh vực khác...

Miley Cyrus - 120 triệu đôla (khoảng 2.500 tỷ đồng)


 
Theo tạp chí Forbes, trong năm 2008 và 2009, Miley đã kiếm được 50 triệu đôla (hơn 1.041 tỷ đồng). Tạp chí Parade đã đánh giá cô là ngôi sao tuổi teen giàu có nhất năm 2008. Đến năm 2010, Miley còn thu về được thêm 48 triệu đôla (gần 1.000 tỷ đồng). Tuy khi tham gia phim truyền hình Hannah Montana, Miley không được trả thù lao cao bằng Selena Gomez và một số đồng nghiệp, nhưng nhờ những nguồn thu nhập khác mà cô đã trở thành ngôi sao Disney có giá trị tài sản ròng lớn nhất hiện nay.

Taylor Swift - 165 triệu đôla (khoảng 3.438 tỷ đồng)


Năm 2009, Taylor kiếm được 18 triệu đôla (khoảng 375 tỷ đồng). Năm 2010, thu nhập của cô nâng lên 45 triệu đôla (khoảng 937 tỷ đồng). Năm 2011, Taylor cũng thu được 45 triệu đôla và đứng thứ 7 trong top những sao quyền lực nhất của Forbes. Cũng theo tạp chí này, cô vinh dự đứng thứ 2 trong danh sách những ngôi sao âm nhạc kiếm bộn tiền nhất năm 2012 với 57 triệu đôla (khoảng 1.187 tỷ đồng). Tạp chí cho biết một đêm diễn của cô thu về trung bình đến hơn 1 triệu đôla (hơn 20 tỷ đồng).
 
Theo TTVN

Các tin cũ hơn