Tin vắn chứng khoán ngày

Thứ sáu, 09/12/2011, 00:48
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

 

Ảnh minh họa


Tin doanh nghiệp

TIC - CTCP Đầu tư Điện Tây nguyên - 11 tháng năm 2011 đạt 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 72% kế hoạch năm. TIC quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian chốt danh sách cổ đông là 30/12 và ngày chi trả là 09/04/2012.
 

JVC - CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật - Lợi nhuận trước thuế 11 tháng đạt 133 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch cả năm.
 

AGD - CTCP Gò Đàng - 10 tháng đầu năm 2011 đã xuất khẩu khoảng 13.000 tấn, trị giá 36 triệu USD; đạt tổng doanh thu 850 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu của DN đã vượt mức kế hoạch của cả năm là 32 triệu USD
 

MHC - CTCP Hàng hải Hà Nội - MHC đã hoàn thành ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất về việc chuyển trả chi phí đầu tư xây dựng dở dang của MHC với dự án bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất tại Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trị giá của hợp đồng chuyển nhượng này là 56.7 tỷ đồng.
 

SBT - CTCP Bourbon Tây Ninh - Do quá trình đàm phám với đối tác về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, một số nội dung ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Vì vậy, HĐQT của công ty quyết định ngưng hợp tác và hủy tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dự kiến tháng 12 năm 2011 như đã thông báo trước đó.
 

DHC - Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre - Thống nhất hủy bỏ kết quả đợt phát hành gần 4,5 triệu cổ phiếu ra công chúng. Nguyên nhân là do kết quả không đạt các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Theo đó, công ty sẽ phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán hoàn trả tiền đặt mua cp cho 7 cổ đông với tổng giá trị 5.45 triệu đồng.
 

COM - CTCP Vật tư Xăng dầu - Chốt quyền ngày 19/12 và chốt danh sách cổ đông ngày 21/12 để tạm ứng cổ tức đợt 2/2011. COM trả cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 6% bằng tiền vào ngày 04/01. Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng/2011.
 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản về việc hủy phương thức phát hành thêm cổ phiếu. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/12. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Thời gian thực hiện từ ngày 30/12 đến ngày 16/01
 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Đã nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên sáng lập của CTCP Truyền thông 3links số tiền 2,14 tỷ đồng, tương ứng 214.000 cổ phần.
 

MCV - CTCP Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ & Xây dựng - Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Lương Đức kể từ ngày 29/11.
 

DCC - CTCP Xây dựng công nghiệp - Descon - Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết đối với 10,3 triệu cổ phiếu DCC từ ngày 15/12/2011. Lý do DCC bị hủy niêm yết là do Công ty đã vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin và căn cứ theo Quy định tại Điều 17.1.10 Quy chế niêm yết tại HOSE.
 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VFMVF1 - Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam - CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã CK: BVS) đăng ký mua bán cùng lượng 2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF1 nhưng bất thành. Do vậy, BVS vẫn nắm giữ 5.490.465 chứng chỉ quỹ, chiếm 5,49%. Giao dịch diễn ra từ ngày 30/09 đến 30/11.
 

TLG - Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long - CTCP CK Bảo Việt (BVS) chưa mua cổ phiếu nào trong số 200.000 cổ phiếu đăng ký mua và bán giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 1.244.876 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,05%. Giao dịch thực hiện từ 3/10 đến 3/12/2011.
 

PAN - CTCP Xuyên Thái Bình - Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã mua 135.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 625.850 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,42% lên 760.850 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,59%. Giao dịch thực hiện từ 30/11/2011 đến 5/12/2011.
 

CNG - CTCP CNG Việt Nam - IEV Energy Sdn. Bhd. đăng ký mua 100.000 cp từ ngày 09/12 đến 09/02, nhằm tăng số lượng sở hữu lên 883.350 cp. Ông Christopher Nghĩa Đỗ, Thành viên HĐQT của CNG là Tổng Giám đốc tại IEV Group.
 

CMX - CTCP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - Từ 10/10 đến 06/12, bà Nguyễn Thị Đà – người công bố thông tin đăng ký bán hết 17.164 cp nhưng giao dịch bất thành.
 

Cùng thời gian trên, bà Nguyễn Thị Đậm, chị bà Đà cũng đăng ký bán hết 10.700 cp nhưng giao dịch bất thành và hiện vẫn nắm giữ số cổ phiếu trên. Ngoài ra, ông Thái Đức Ngoạn, cháu bà Đà cũng đăng ký bán hết 4.624 cp nhưng giao dịch bất thành.
 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang - Từ 10/10 đến 06/12 đã mua thành công 1.205.200 cổ phiếu quỹ, nâng lượng nắm giữ lên 2.442.400 cp (9,98%).
 

HDC - Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Lâm Hoàng Lộc là Thành viên HĐQT đã mua 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 740.124 đơn vị tương đương tỷ lệ 3,09% lên 940.124 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 6/10 đến 6/12/2011.
 

GIL - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Từ 03/10 đến 03/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT đã mua 88.970 cp, tăng lượng nắm giữ lên 578.402 cp.
 

Từ 06/10 đến 06/12, Tổng công ty Bến Thành, cổ đông Nhà nước của GIL đã bán 348.080 cp và mua 189.630 cp, giảm lượng nắm giữ còn 190.856 (1,49%).
 

NHW - CTCP Ngô Han - Ngày 30/11, ông Nguyễn Ngọc Việt Cường - Giám đốc Phát triển Kinh doanh đã bán thành công 5.450 cp, giảm lượng nắm giữ còn 9.099 cp.
 

OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF) đã mua 125.420 cp và bán 1.000 cp trong vai trò cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra từ ngày 12/10 đến 05/12. Hiện SSIVF nắm giữ 1.352.640 cp, tỷ lệ sở hữu tăng từ 10% lên 11,01%.
 

SPM - CTCP SPM - Từ 12 - 09/12, ông Đặng Ngọc Hồ đăng ký bán 30.000 cp trong tổng số đang nắm giữ 1.375.870 cp (9,83%).
 

NDN - CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng - Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đã mua thành công 100.000 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 157.680 cp, tương đương 1,66% vốn. Ông Lương Thanh Viên - Phó Tổng Giám đốc cũng đã mua vào 50.000 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 73.480 cp, ứng với 0,77% vốn. Hai giao dịch trên diễn ra từ ngày 07/10 đến ngày 01/12.
 

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 3 triệu cp và bán 2 triệu cp. Thời gian giao dịch từ ngày 12/12/2011 đến 12/02/2012. Hiện PVF đang nắm giữ 4.956.430 cp (1,52%) PPC
 

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Từ 14/12/2011 đến 14/02/2012, ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đăng ký mua 100.000 cp nhằm nâng lượng nắm giữ lên 555.245 cp.
 

FDC - CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư - Từ 09/12/2011 đến 09/02/2012, bà Mai Ngọc Yến – Phó TGĐ đăng ký mua và bán đồng thời 20.000 cp, trong tổng số đang nắm giữ 1.996 cp.
 

KSH - Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico - Ông Bùi Đỗ Phương là người có liên quan nội bộ đăng ký bán toàn bộ 200.000 cổ phiếu đang nắm giữ bằng phương thức khớp lệnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/12/2011 đến 12/2/2012. Cùng thời gian này, bà Đặng Thị Thu Phương, cổ đông nội bộ cũng đăng ký bán hết 53.000 cp đang nắm giữ.
 

TIX - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Từ 12/12/2011 đến 10/02/2012, bà Trần Thị Lan – Thành viên HĐQT đăng ký bán 39.000 cp trong tổng số đang nắm giữ 239.400 cp.
 

Theo Cổ Phiếu 68

 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích