19 triệu đồng một m2 cho khu mộ lớn nhất Sài Gòn

Thứ sáu, 09/12/2011, 00:00
UBND TPHCM vừa ban hành đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ cho dự án bốc mộ khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Theo đó, đất tại vị trí mặt tiền thuộc dự án này có giá cao nhất 19 triệu đồng mỗi m2.

Cụ thể, giá đất tại vị trí mặt tiền đường Bình Long thuộc phường Bình Hưng Hòa A (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A) được bồi thường cao nhất là 19 triệu đồng mỗi m2. Kế đến là đất mặt tiền Hương lộ 3 thuộc phường Bình Hưng Hòa (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 8) được định giá 18,3 triệu đồng mỗi m2.
 

Trong khi đó, đất hẻm nội bộ đi vào khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa và phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân có giá 13,18 triệu đồng mỗi m2.
 


 
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân với diện tích hơn 60 ha sẽ được di dời về các quận, huyện ngoại thành TP HCM. Ảnh: Vĩnh Phú.

Đơn giá đất nghĩa địa để tính bồi thường cho dự án là 7,9 triệu đồng mỗi m2.

Đơn giá đất ở trung bình khu vực để tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư là 1,97 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên, đất nông nghiệp có chỉ được tính bồi thường từ 342 nghìn đồng mỗi m2 đến 380 nghìn đồng mỗi m2.
 

Cùng ngày 8/12, UBND TP HCM đã bổ sung đơn giá đất ở để tính bồi thường dự án xây dựng kè ngăn triều, chống ngập tại quận 8 và dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Hương lộ 70, huyện Hóc Môn.
 

Đối với dự án xây dựng kè ngăn triều, chống ngập trên địa bàn phường 7, quận 8, giá đất tại đường Phạm Thế Hiển (đoạn cầu Bà Tàng đến cuối đường) từ 7,3 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí hẻm.
 

Còn trong dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Hương lộ 70, huyện Hóc Môn, đơn giá đất ở trung bình khu vực để tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư là 1,3 triệu đồng mỗi m2.
 

Hà Thanh

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích