Ấn Độ tăng giá nhập khẩu cơ sở với vàng, bạc

Thứ sáu, 03/02/2012, 19:49
Động thái này nhằm tăng doanh thu cho chính phủ để đáp ứng mục tiêu thâm hụt ngân sách chỉ chiếm 4,6% GDP.

 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Ấn Độ, Hội đồng trung ương về Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt nước này đã tăng giá nhập khẩu cơ sở đối với 2 kim loại vàng và bạc bắt đầu từ 31/1.

Theo đó, giá nhập khẩu cơ sở với vàng tăng thêm 5,7%, lên 556 USD/10 gram và đối với bạc tăng thêm 12%, lên 1.067 USD/kg.

Các nhà phân tích thị trường nhận định động thái này như một biện pháp nhằm tăng doanh thu cho chính phủ để đáp ứng mục tiêu thâm hụt ngân sách chỉ chiếm 4,6% trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Giá nhập khẩu cơ sở là mức thuế không phụ thuộc vào giá trị mua bán thực tế giữa người mua và người bán, nhằm tránh hiện tượng khai báo cho các cơ quan giá trị dưới mức hóa đơn mua bán giữa 2 bên.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu và tiêu thụ vàng, bạc lớn nhất thế giới. Hàng năm nước này nhập khoảng 800 - 900 tấn vàng.

Tháng trước, nước này cũng đã tăng thuế nhập khẩu vàng thêm 90% và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu bạc. Động thái này đã đẩy giá kim loại quý tại đây tăng cao và hạn chế nhu cầu từ người dân.

Theo DVT.vn/Reuters/Daijiworld

Các tin cũ hơn