Thất nghiệp Mỹ giảm sâu

Thứ bảy, 04/02/2012, 06:18
SaigonNews – Theo Nhà Trắng, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt đầu năm 2012 nhờ tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh.

Nền kinh tế Mỹ tạo ra việc làm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây và tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm sâu xuống mức 8,3%, thấp nhất trong vòng 3 năm. Điều này có nghĩa đà tăng trưởng từ quý cuối năm 2011 sẽ tiếp tục duy trì sang đầu năm 2012.
 
Số lượng việc làm ngoài nông nghiệp đã tăng lên 243.000, theo số liệu của Bộ Lao động vào thứ sáu, cao nhất từ tháng Tư và vượt xa con số dự báo là 150.000 công việc.
 
Các nhà kinh tế đã dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức ổn định là 8,5%, giảm 0,8% từ tháng Tám. Lượng việc làm tăng và số người về hưu hoặc bỏ việc đang giảm đi.
 
Việc làm mới được tạo ra trải đều khắp các ngành nghề, thậm chí là giao thông vận tải và kho tàng bến bãi. So sánh với bảng lương 2 tháng cuối năm, số lượng chính xác đã tăng thêm 60.000 việc.
 
Ngoài ra, thu nhập trung bình một giờ tăng 4 cent, hỗ trợ tốt cho việc tăng chi tiêu. Có vẻ như các doanh nghiệp đang bỏ ngoài tai những báo cáo u ám về tình hình kinh tế Mỹ đầu năm 2012.
 
Thị trường lao động được cải thiện sẽ là một “chiếc phao cứu sinh” cho Tổng thống Barack Obama trong kỳ tranh cử đang tới gần. Chỉ mới tuần trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết lãi suất có thể bằng 0% đến năm 2014 với lý do tỷ lệ thất nghiệp cao.
 
Chủ tịch Ben Bernanke cho biết FED dự định mua lại nhiều trái phiếu nữa để tăng tốc độ phục hồi kinh tế thông qua việc bơm tiền ra thị trường. Thế nhưng với tình hình này có vẻ các nhà hoạch định chính sách sẽ không cần phải làm như thế. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã mua 2,3 nghìn tỷ trái phiếu để giữ lãi suất thấp và hỗ trợ nền kinh tế.
 
Việc làm trong khu vực tư nhân tăng 257.000, mức tăng cao nhất từ tháng Tư. Việc làm khối nhà nước giảm 14.000, lượng giảm thấp nhất từ tháng Chín.
 
Nến kinh tế Mỹ tăng trưởng đều khoảng 2,8% một năm trong 3 tháng cuối năm ngoái, nhanh hơn so với quý trước đó. Tốc độ tăng trưởng như vậy là khá tốt trong khi khủng hoảng châu Âu đã làm giảm sút xuất khẩu của Mỹ. Tuy nhiên nền kinh tế tiếp tục có đà đi lên, doanh số ôtô tăng rõ rệt trong tháng Một, các nhà máy hoạt động ở mức cao nhất trong 7 tháng và tuyên bố tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh.
 
Thời tiết mùa đông không quá khắc nghiệt đã thúc đẩy công nghiệp xây dựng trong tháng qua, lượng việc làm tăng thêm 21.000 sau khi tăng 31.000 vào tháng 12. Sản xuất tăng 50.000 trong tháng 1 (so với mức 32.000 trong tháng trước đó), lớn nhất trong một năm vừa qua. Điều này góp phần làm cho khu vực sản xuất hàng hóa tăng thêm tổng cộng 81.000 việc làm, tăng mạnh nhất từ tháng 1/2006.
 
Giao thông vận tải và kho bãi tăng 13.100 công việc, ngành bán lẻ tăng 10.500, dịch vụ hỗ trợ tăng 20.100, chỉ riêng ngành chuyển phát nhanh giảm 1.500 việc.
 
Nhưng cần lưu ý, số lượng việc làm tăng mạnh cũng chỉ đảm bảo cho 1 trong số 4 người Mỹ thất nghiệp có việc làm. Ngoài ra còn thêm 19,3 triệu người bỏ việc hoặc có nghề nghiệp nhưng không có việc làm cụ thể.
 
KP (Theo RTs)

Các tin cũ hơn