PVN bác chuyện bán dầu thô giá rẻ cho Trung Quốc

Thứ ba, 19/09/2017, 09:03
Tập đoàn dầu khí quốc gia khẳng định giá xuất khẩu dầu thô cho khách hàng Trung Quốc là 412 USD/tấn, cao hơn giá trung bình Việt Nam xuất khẩu khoảng 9,59 USD/tấn.

Theo PVN, dầu thô Việt Nam được xuất bán đến thị trường Trung Quốc theo 2 đường. Con đường thứ nhất do khách hàng Trung Quốc đấu thầu mua trực tiếp; thứ 2 từ các công ty kinh doanh dầu thô quốc tế mua của Việt Nam rồi bán lại vào thị trường Trung Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm, khách hàng Trung Quốc (là Công ty Dầu Unipec) đã trực tiếp mua 1/5 sản lượng dầu thô Việt Nam sản xuất được, tương đương khoảng 1,78 triệu tấn.

Con số này chiếm tới 35% tổng lượng dầu thô mà Việt Nam xuất khẩu. Tổng giá trị dầu thô Trung Quốc mua của Việt Nam trong 8 tháng đạt 733 triệu USD.

Một mỏ dầu của PVN. Ảnh: Minh Trí.

Giá trung bình xuất khẩu dầu thô cho khách hàng Trung Quốc mua trực tiếp là 412 USD/tấn. PVN khẳng định giá bán dầu thô cho Trung Quốc cao hơn so với giá trung bình Việt Nam xuất khẩu khoảng 9,59 USD/tấn.

Tính chung giá dầu thô Việt Nam xuất bán vào thị trường Trung Quốc (thông qua cả 2 con đường) trung bình 405,31 USD/tấn.

Trước đó, có thông tin cho rằng giá xuất khẩu dầu thô trung bình của Việt Nam khoảng 408 USD/tấn. Tuy nhiên, giá bán dầu thô Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt mức 400 USD/tấn. Tính theo số dầu thô được Trung Quốc mua là 1,7 triệu tấn, Việt Nam đã mất hơn 340 tỷ đồng vì tiền chênh giá.

Trong 8 tháng đầu năm, PVN khai thác 10,49 triệu tấn dầu thô, trong đó khai thác ở trong nước đạt 9,19 triệu tấn, ở nước ngoài là 1,30 triệu tấn. Tổng lượng dầu thô được PVN và các đối tác là chủ mỏ dầu xuất bán (thông qua đơn vị đại lý, ủy thác bán dầu là Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL) là 8,81 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt khoảng 3,597 tỷ USD.

Giá xuất khẩu dầu thô Việt Nam trung bình cho cả giai đoạn 8 tháng là 402,41 USD/tấn.

PVN đang có khoảng 30 khách hàng khác nhau đến từ các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc….

Theo Zing

Các tin cũ hơn