Tăng hơn 220 điểm, Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 27.000 điểm

Thứ sáu, 12/07/2019, 10:04
Phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/7), hai trong số ba chỉ số lớn của chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, trong đó chỉ số Dow Jones đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 27.000 điểm.  

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 tăng 6,84 điểm, tương đương 0,23% lên 2.993,07 điểm. Đây là mức đóng cửa cao thứ hai trong lịch sử của chỉ số này, mức kỷ lục 2.995,82 điểm được thiết lập hôm 3/7. Trong phiên ngày thứ Tư (10/7) chỉ số S&P 500 lần đầu phá vỡ mốc 3.000 điểm đạt mức 3.002,89 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng và bứt phá lên mức cao kỷ lục 27.088,08 điểm, tăng 227,88 điểm, tương đương 0,85% so với chốt phiên trước đó.
Chỉ số Dow Jones tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 11/7, công lớn nhất thuộc về cổ phiếu của gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa, góp 390 điểm (cổ phiếu của Visa đã tăng gần 50% từ giữa tháng 1/2018 đến nay), tiếp đến là cổ phiếu của Microsoft góp 324 điểm, cổ phiếu của McDonald's góp 256 điểm, cổ phiếu của Walt Disney DIS góp 213 điểm,...
Ngoài ra, nhóm cổ phiếu của các công ty dược cũng có những đóng góp không nhỏ. Trong đó, cổ phiếu của UnitedHealth đã tăng hơn 5% (góp 63 điểm) sau khi Nhà Trắng từ bỏ đề xuất loại bỏ giảm giá thuốc. Tương tự, cổ phiếu của CVS Health và Cigna cũng tăng nhờ tin tức này, khi tăng lần lượt đạt 4,6% và 10,8%.
Cổ phiếu Delta Air Lines tăng 0,9% nhờ lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Amazon tăng 0,6%, đưa vốn hóa thị trường của nó trở lại trên 1 nghìn tỷ USD.
Trong khi chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones tăng, chỉ số Nasdaq lại giảm 0,08%, tương đương 6,49 điểm, xuống 8.196,04 điểm.
Khi mà thị trường trái phiếu của Mỹ với tổng trị giá hơn 13.000 tỷ USD trên toàn thế giới đang mang lại lợi nhuận âm, không có gì đáng ngạc nhiên khi dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ.
Bên cạnh đó, những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell gợi mở về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối tháng đã tiếp thêm động lực cho thị trường chứng khoán.
Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 5,22% xuống còn 2,07% vào cuối tháng 5/2019. Trước đó, kết thúc năm 2018, lợi tức trái phiếu chốt ở mức 2,69%.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn