Sợ giống Sacombank: Maritime Bank chưa niêm yết

Thứ tư, 29/02/2012, 11:55
Trả lời câu hỏi của cổ đông về tỷ lệ cổ tức giảm từ 17,6% năm 2011 xuống còn 10% năm nay, TGĐ Maritime Bank cho rằng lãi suất sẽ giảm về đó nên cổ tức 10% không phải là thấp.


 
 

Chiều 27/2, Maritimebank tổ chức ĐHCĐ 2012. Tại đại hội, ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc Maritimebank đã thông báo kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch năm 2012.

Theo đó lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1.037 tỷ đồng, mặc dù đạt 103,7% kế hoạch năm nhưng chỉ bằng 68,3% lợi nhuận cùng kỳ năm 2010.

Tính đến 31/12/2011, tổng tài sản của Ngân hàng là 114 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% năm 2010, đạt 81,7% kế hoạch năm., tổng dư nợ cho vay đạt 37,7 ngàn tỷ đồng, tăng 18,6 % so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ lệ nợ xấu là 2,27% tăng 0.4% so với mức 1,87% của cuối năm 2010.

Từ những kết quả đạt được 2011, Maritime tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2012 lên 1.350 tỷ đồng, tăng 30.2% so với năm 2011. Tổng tài sản đạt 137 nhìn tỷ đồng, tăng trưởng 19,8%. Vốn điều lệ tăng lên 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5%, tỷ lệ cổ tức dự kiến của năm 2012 là 10%.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tỷ lệ cổ tức giảm từ 17,6% năm 2011 xuống còn 10% năm nay, thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm 14% và mức lạm phát 18,13%, ông Trần Anh Tuấn cho biết năm nay Chính phủ quyết tâm kiềm chế lạm phát dưới 10%, vì vậy lãi suất huy động cũng sẽ xuống xấp xỉ tầm đó, nên chia cổ tức 10% không phải là con số thấp.

“Còn nếu dùng tiêu chí lạm phát để tính tỷ lệ cổ tức thì như năm nay, siết chặt tiền tệ nếu lạm phát xuống dưới 10%, tỷ lệ cổ tức sẽ xuống còn 2-3% thì thấp quá, vì vậy tỷ lệ cổ tức vẫn nên để thả lỏng tự do”.

Về thời gian dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Tuấn cho biết Ngân hàng cũng rất mong muốn niêm yết và chắc chắn sẽ niêm yết để cổ phiếu được minh bạch hơn.

Tuy nhiên, ông cho rằng “ khi niêm yết có rất nhiều vấn đề nảy sinh, ví dụ như trường hợp Sacombank là một điển hình rất nguy hiểm, không biết kết quả sẽ đến đâu nên thời điểm nào niêm yết cần phải cân nhắc kỹ.”


Theo ĐTCK

Các tin cũ hơn