Dow Jones vọt tăng hơn 400 điểm khi nỗi sợ về corona giảm bớt

Thứ tư, 05/02/2020, 09:05
Việc các chỉ số đồng loạt tăng điểm phản ánh cho kỳ vọng của nhà đầu tư rằng các phản ứng từ chính phủ sẽ giúp làm giảm tác động từ việc dịch cúm corona lan rộng.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 400 điểm. Thị trường biến động mạnh trở lại, nhà đầu tư kỳ vọng rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ vẫn vững vàng qua dịch cúm corona tại Trung Quốc.

Phiên tăng điểm ngày thứ Ba đánh dấu cho phiên thứ 4 chỉ số S&P 500 biến động hơn 1%, nó cho thấy biến động mạnh đang trở lại với thị trường sau nhiều tháng bình ổn. Nhà đầu tư cho rằng thị trường biến động mạnh có nguyên nhân từ việc thị trường đang không chắc chắn về việc dịch bùng phát tại một trung tâm kinh tế quan trọng của thế giới sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh toàn cầu như thế nào.

Trưởng bộ phận đầu tư tại Nationwide, ông Mark Hackett, nói: “Những gì đang diễn ra đại diện cho những gì chúng ta chứng kiến, những thông tin báo chí đưa và những nỗi sợ”.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tâng 407,82 điểm tương đương 1,4% và đóng cửa ở mức 28.807,63 điểm. Chỉ số như vậy trở lại trạng thái tăng điểm tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ở mức cao trong phiên ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 48,67 điểm tương đương 1,5% lên 3.297,59 điểm. Chỉ số S&P 500 chỉ còn thấp hơn 1% so với mức đóng cửa cao kỷ lục vào ngày 17/1/2020. Chỉ số Nasdaq tăng 194,57 điểm tương đương 2,1% lên 9.467,97 điểm – mức đóng cửa cao kỷ lục của chỉ số này.

Việc các chỉ số đồng loạt tăng điểm phản ánh cho kỳ vọng của nhà đầu tư rằng các phản ứng từ chính phủ sẽ giúp làm giảm tác động từ việc dịch cúm corona lan rộng. Các số liệu mới công bố ngày gần đây cho thấy rằng hoạt động sản xuất toàn cầu dường như đang ổn định. Ngoài ra phải kể đến động thái Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc, tâm lý thị trường đã cải thiện rất nhiều sau thông báo chính sách này.

Theo Bizlive

Các tin cũ hơn