'Starbucks Trung Quốc' tống cổ CEO vì scandal khai khống doanh thu

Thứ sáu, 15/05/2020, 16:30
Chuỗi cửa hàng cà phê Luckin Coffee - được mệnh danh là "Starbucks Trung Quốc" - sa thải CEO Jenny Qian Zhiya và Giám đốc Vận hành Liu Jian sau bê bối khai khống doanh thu.

Theo Asian Nikkei Review, CEO Jenny Qian Zhiya và Giám đốc Vận hành Liu Jian buộc phải ra đi từ ngày 12/5. Họ cũng bị loại khỏi hội đồng quản trị của Luckin Coffee. Ngoài ra, 6 nhân viên khác có dính líu đến vụ bê bối cũng bị đuổi việc.

Tháng trước, điều tra nội bộ của Luckin Coffee cho thấy Giám đốc Vận hành Liu Jian cấu kết với một số nhân viên để nâng khống doanh số năm 2019 thêm tới 310 triệu USD.

Phó chủ tịch Luckin Coffee Gang Wu và Cao Wenbao - người có 23 năm kinh nghiệm tại McDonald's Trung Quốc - sẽ thay thế vị trí của Qian và Liu trong hội đồng quản trị. Phó chủ tịch cấp cao Jinyi Guo sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền.

Cựu CEO Jenny Qian Jiaya trong buổi lễ IPO của Luckin Coffee tại sàn Nasdaq (New York, Mỹ). Ảnh: Reuters.

Chuỗi cà phê "Starbucks Trung Quốc" chứng kiến làn sóng "tháo chạy" của hàng loạt nhà đầu tư và thành viên cấp cao sau vụ bê bối gây chấn động. Giám đốc Độc lập Thomas Meier - người đứng đầu hãng sản xuất thuốc ho Ricola (Thụy Sĩ) - rời khỏi hội đồng quản trị hồi tháng trước.

Giám đốc Công nghệ He Gang cũng dứt áo ra đi. Quỹ đầu tư Lone Pine Capital của tỷ phú Stephen Mandel rút sở hữu ở Luckin Coffee từ 14,5% xuống 0%.

Tập đoàn Capital (Los Angeles, Mỹ) bán toàn bộ 9,2% cổ phần phổ thông hạng A của Luckin Coffee. Sau khi vụ bê bối nổ ra, giá cổ phiếu của Luckin Coffee lao dốc tới hơn 80%. Cổ phiếu của hãng bị tạm dừng giao dịch trên sàn Nasdaq (New York, Mỹ).

Theo ZingNews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích