Canada sắp ngừng lưu thông tiền xu

Thứ sáu, 30/03/2012, 17:41
Quyết định ngừng lưu thông tiền xu của Canada là bởi chi phí sản xuất loại tiền này thậm chí đắt hơn mệnh giá của nó.



Chính phủ Canada hôm qua 29/3 tuyên bố kế hoạch ngừng lưu thông tiền xu. Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty nói: “Tiền xu khiến các doanh nghiệp nhỏ tốn nhiều thời gian hơn để phát triển và tạo ra việc làm. Nó cũng khiến người đóng thuế tốn 1,5 lần giá trị khi tạo ra một đồng xu. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ ngừng lưu thông đồng xu”.

Theo kế hoạch, Canada sẽ ngừng lưu thông tiền xu 1 cent vào cuối năm 2012. Tiền xu sẽ vẫn được chấp nhận trong các thanh toán, nhưng sẽ rút dần khỏi lưu thông.

Trong 5 năm qua, xưởng đúc tiền của Canada đã đúc khoảng 7.000 tấn tiền xu mỗi năm và phân phối toàn quốc. Hoạt động này tiêu tốn của Chính phủ Canada 11 triệu đô la Canada (CAD) mỗi năm.

Năm 2010, Ủy ban của Thượng viện Canada từng hối thúc chính phủ ngừng lưu hành tiền xu bằng đồng ra đời lần đầu tiên vào năm 1908.
 

Theo vinacorp

Các tin cũ hơn