Máy ảnh độc có giá 56 tỷ đồng

Thứ ba, 15/05/2012, 17:15
Chiếc Leica đời đầu, Leica 0-Series sản xuất năm 1923, vừa được mua với giá 2,16 Eu triệu bảng Anh, tương đương với 56 tỷ đồng.
Đây là một trong số 25 chiếc máy ảnh Leica 0-Series được sản xuất năm 1923 và là một trong 12 chiếc còn tồn tại đến ngày nay.

Trước khi cuộc đấu giá diễn ra vào cuối tuần qua tại Vienna (Áo) người ta dự đoán chiếc Leica này chỉ được trả từ 600.000 - 800.000 Eu (khoảng 17- 22 tỷ đồng). Tuy nhiên, cuối cùng nó đã được mua với giá cao kỷ lục là 2,16 Eu (khoảng 56 tỷ đồng).

 
Chiếc máy ảnh Leica 0-Series được mua với giá 56 tỷ đồng.
 

Leica từ lâu đã là một thương hiệu được các tin đồ máy ảnh sùng bái. Các đời máy ảnh cổ của Leica cũng luôn được các nhà sưu tập săn lùng trên khắp thế giới. Do vậy, mỗi khi có một chiếc máy ảnh hiếm được đấu giá, nó luôn được trả giá rất cao hơn dự kiến.

"Thật không thể tưởng tượng được rằng một chiếc máy ảnh lại có thể được bán với giá 1 triệu euro. Trong vài năm trở lại đây, những món đồ đạt được giá cao như vậy rất hiếm", nhà đấu giá WestLicht cho hay.


Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn