USD ngân hàng lên sát 21 ngàn, đắt hơn "chợ đen"

Thứ năm, 31/05/2012, 11:16
Giá USD đã được các ngân hàng điều chỉnh mạnh, đẩy tăng lên sát 21 ngàn đồng. Trong khi đó, trên thị trường tự do USD không biến động.

 
Sáng 31/05/2012, các ngân hàng đã đồng loạt nâng giá bán USD lên 20.890 đồng. Đây là động thái tiếp theo sau nhiều ngày các ngân hàng liên tục nâng lên - hạn xuống giá USD.

Với mức điều chỉnh này tỷ giá USD phổ biến tại các ngân hàng ở mức 20.890 đồng/USD, giá mua vào ở mức 20.840 đồng/USD.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay (31/5) vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần có thể điều chỉnh của các ngân hàng là 21.036 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD không có mấy biến động. Giá USD tự do chỉ ở mức 20.850 - 20.880. Như vậy, giá bán USD trong ngân hàng cao hơn so với giá tự do.

Trong khi đó, giá vàng đã tăng trở lại. Vàng SJC 41,18 - 41,38 triệu đồng/lượng. Tăng khoảng 100 ngàn đồng so với chiều qua, đưa giá vàng vượt trên mốc 41 triệu đồng.

Vàng rồng Thăng long có giá 40,1 - 40,4 triệu đồng/lượng. Vàng Doji là 41,28 - 41,38 triệu đồng.

Giá vàng thế giới sáng nay là 1.563,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chính thức là 39,36 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giá vàng trong nước vẫn xấp xiwr 2 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hồi phục tăng hơn 30 USD/ounce trong phiên hôm qua. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex hôm qua tăng 14,7 USD/ounce lên 1.563,4 USD/ounce.

Lúc 6h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco ở 1.562,9 USD/ounce, tăng gần 8 USD so với giá đóng cửa phiên trước.

Giá vàng đã giảm 100 USD trong 1 tháng qua, giảm 6% trong tháng 5 - tháng giảm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.


Theo Vef

Các tin cũ hơn